Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc
* Thu nộp ngân sách hơn 4,1 tỷ đồng từ các vụ vi phạm

10:01, 09/01/2011

(ĐN)- 10 giờ sáng ngày 8-1, từ nguồn tin báo của người dân, Đội quản lý thị trường (QLTT) cơ động của tỉnh đã kiểm tra xe tải mang biển số 18T-3462 đang đổ hàng ở khu vực phường Tân Phong (TP. Biên Hòa), trong đó có hơn 10 bao tải giày dép với số lượng ước chừng khoảng 10.000 đôi đang được tài xế phân phối trực tiếp cho một số người bán hàng.

(ĐN)- 10 giờ sáng ngày 8-1, từ nguồn tin báo của người dân, Đội quản lý thị trường (QLTT) cơ động của tỉnh đã kiểm tra xe tải mang biển số 18T-3462 đang đổ hàng ở khu vực phường Tân Phong (TP. Biên Hòa), trong đó có hơn 10 bao tải giày dép với số lượng ước chừng khoảng 10.000 đôi đang được tài xế phân phối trực tiếp cho một số người bán hàng. Tài xế xe hàng đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ lô hàng trên. Hiện toàn bộ số hàng đang được cơ quan chức năng tạm giữ chờ giải quyết.

Gần 10.000 đôi dép không rõ nguồn gốc đang được tạm giữ tại Chi cục quản lý thị trường Đồng Nai.

Trước đó, vào lúc 1 giờ sáng cùng ngày, Đội QLTT cơ động phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra xe khách biển số 16L-4707, đang di chuyển trên quốc lộ 1A qua địa phận huyện Trảng Bom do tài xế Đào Văn Tùng ngụ tại Hải Phòng điều khiển. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện hơn 1 tấn bột ngọt Trung Quốc giấu rải rác dưới các ghế ngồi của hành khách cùng hàng trăm trứng ngỗng không rõ nguồn gốc. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Đào Văn Tùng đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng bột ngọt và trứng ngỗng. Hai lô hàng trên hiện cũng được cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra làm rõ.

* Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2010 tổ chức chiều ngày 8-1, Chi cục QLTT Đồng Nai cho biết, trong năm 2010, chi cục đã tiến hành kiểm tra hơn 2.500 vụ việc trên các lĩnh vực hàng giả, hàng lậu, nhãn hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm... Trong đó, số vụ vi phạm chiếm gần 97% số vụ kiểm tra, nhiều nhất là các vụ vi phạm về giá, hàng giả, nhãn hàng hóa, hàng cấm kinh doanh... Tổng số tiền thu nộp ngân sách từ phạt hành chính và bán hàng tịch thu trong năm 2010 là 4,17 tỷ đồng.

Kim Ngân

 

Tin xem nhiều