Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011-2020:
Những vấn đề phương pháp luận

09:11, 07/11/2010

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành là một trong những kết quả nghiên cứu bước đầu của đề tài khoa học cấp Nhà nước Phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011-2020, do PGS, TS. Phạm Duy Đức làm chủ nhiệm.

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành là một trong những kết quả nghiên cứu bước đầu của đề tài khoa học cấp Nhà nước Phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011-2020, do PGS, TS. Phạm Duy Đức làm chủ nhiệm.

Với hơn 300 trang sách, nội dung cuốn sách là những vấn đề được nghiên cứu trên cơ sở tổng kết thực tiễn 25 năm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Từ việc nghiên cứu những vấn đề này, các tác giả phân tích, đánh giá thực trạng văn hóa Việt Nam và thực trạng lãnh đạo, quản lý văn hóa của Đảng và Nhà nước; chỉ rõ các mối quan hệ giữa văn hóa và các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng văn hóa chính trị; đề xuất mục tiêu, quan điểm, định hướng và giải pháp có tính chất đột phá để phát triển nền văn hóa dân tộc trong thập kỷ tới. Sự phát triển văn hóa không phải là sự phát triển đơn tuyến mà là sự đa tuyến, đa dạng. Các bài viết của GS, TS. Đỗ Huy; GS, TS. Trần Văn Bính; GS, TS. Trần Ngọc Hiên; GS, TS. Dương Phú Hiệp; PGS, TS. Nguyễn Văn Dân; TS. Nguyễn Hữu Thức; TS. Lê Văn Toan đã đưa ra cách tiếp cận khác nhau về cùng một vấn đề. Qua đó, bạn đọc thấy “Phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011-2020 - Những vấn đề phương pháp luận” là một vấn đề khoa học lý luận chính trị phức tạp, trong đó có nhiều nội dung mang tính chất dự báo, định hướng nên cần được trao đổi thêm. Chính vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề này đòi hỏi các nhà khoa học, những người hoạch định chính sách... không chỉ đưa ra các dự báo mang tính lý thuyết mà còn phân tích, nêu ra những dự báo mang tính hành động, từ đó, góp phần xác định phương hướng, giải pháp cụ thể, thiết thực cho vấn đề phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011-2020; đóng góp thực sự vào việc hoạch định chính sách phát triển văn hóa của Đảng và Nhà nước; khắc phục sự dàn trải, thiếu tính thực tiễn và tính khả thi.

 Theo TTXVN

 

Tin xem nhiều