Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

HĐND tỉnh tiếp tục chương trình giám sát tại các đơn vị, địa phương

09:06, 11/06/2010

(ĐN)- Ngày 11-6, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Huỳnh Chí Thắng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Xí nghiệp ắc-quy Đồng Nai và Công ty cổ phần thép Biên Hòa.

(ĐN)- Ngày 11-6, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Huỳnh Chí Thắng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Xí nghiệp ắc-quy Đồng Nai và Công ty cổ phần thép Biên Hòa. Đây cũng là 2 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đang trong thời gian khắc phục hậu quả. Hiện Xí nghiệp ắc-quy Đồng Nai đã nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, khí thải và đang trong thời gian vận hành thử; Công ty cổ phần thép Biên Hòa thì mới chỉ hoàn thành hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí, bụi đang xây dựng đến cuối tháng 9-2010 mới đi vào vận hành. Tại buổi giám sát, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Chí Thắng lưu ý các doanh nghiệp, bên cạnh việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải, chất thải đạt chuẩn, cần quan tâm chăm lo hơn nữa cho những công nhân phải làm việc trong điều kiện độc hại.

 Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Chí Thắng và Phó chủ tịch UBND tỉnh Ao Văn Thinh giám sát môi trường ở Công ty CP thép Biên Hòa.

* Cùng ngày, đoàn giám sát của HĐND tỉnh cũng đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa - thể thao và du lịch về vấn đề tổ chức và hoạt động của các Trung tâm VHTT cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 80 Trung tâm VHTT xã, phường, thị trấn và 7 Nhà văn hóa dân tộc, trong đó có 22 đơn vị được đánh giá hoạt động tốt. Tuy nhiên, kinh phí hoạt động của các đơn vị này hiện tùy thuộc vào ngân sách địa phương (bình quân khoảng 30 triệu đồng/năm), nên không đảm bảo triển khai được các hoạt động; đội ngũ quản lý còn thiếu và chưa đồng đều. Bên cạnh đó, kinh phí xây dựng và quỹ đất ở các địa phương còn hạn hẹp, nên việc xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở đến nay chỉ mới đạt 50,9% chỉ tiêu. Nếu việc sáp nhập Trung tâm VHTT và Trung tâm giáo dục cộng đồng được xây dựng đề án cụ thể, khoa học sẽ làm tăng hiệu quả hoạt động của các đơn vị và đáp ứng được nhu cầu của người dân hiện nay.

* Trước đó, Ban Văn hóa - xã hội - HĐND tỉnh cũng đã có buổi giám sát về tình hình hoạt động của các cơ sở vui chơi giải trí dành cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, toàn tỉnh hiện mới có 3 cơ sở vui chơi, giải trí dành cho trẻ em được đầu tư xây dựng (Nhà thiếu nhi tỉnh, Nhà thiếu nhi huyện Xuân Lộc và Nhà thiếu nhi huyện Long Thành). Việc xây dựng các tụ điểm vui chơi cho trẻ em và hệ thống Nhà thiếu nhi các huyện còn lại gặp khó khăn về quỹ đất và nguồn lực. Theo Quyết định số 3888 của UBND tỉnh về xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, thì các Trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã phục vụ cho tất cả các đối tượng trên địa bàn. Do đó, việc triển khai các chương trình dành riêng cho trẻ em bị hạn chế, chỉ tập trung vào dịp hè, lễ, tết. Trong khi các công trình do tư nhân đầu tư, đa số quy mô nhỏ, hình thức hoạt động chưa phong phú. Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị thời gian tới, Trung ương đầu tư cho tỉnh một số chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có việc xây dựng các khu vui chơi, giải trí cho trẻ em; đồng thời đề nghị tỉnh quy hoạch các công trình vui chơi, giải trí cho trẻ em một cách hợp lý...

H.G-H.L-P.H

Tin xem nhiều