Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thời đàm
Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt

09:03, 17/03/2010

Tên đầy đủ của cuộc vận động lớn này là "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Hàng Việt Nam có khái niệm là hàng hóa sản xuất tại Việt Nam, theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc đăng ký chất lượng sản phẩm tại Việt Nam.

Tên đầy đủ của cuộc vận động lớn này là "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Hàng Việt Nam có khái niệm là hàng hóa sản xuất tại Việt Nam, theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc đăng ký chất lượng sản phẩm tại Việt Nam.

Sở dĩ có cuộc vận động là thực tế nhiều nước họ cũng làm như vậy, nên xem đây là nét văn hóa trong tiêu dùng. Đối với nước ta, vấn đề quan trọng là khắc phục thói quen tâm lý và nhận thức. Thực ra, tâm lý sính hàng ngoại có từ thời bao cấp, khi đó hàng Việt Nam vừa hiếm, mẫu mã lại đơn giản, nên ai dùng hàng ngoại kể cả hàng nhập lậu được xem là "mốt"! Còn bây giờ thì khác.

Điều đáng mừng hàng hóa Việt Nam chất lượng cao đang chiếm lĩnh thị trường trong nước, nhiều sản phẩm Made in Việt Nam hoặc thương hiệu nước ngoài sản xuất tại Việt Nam đã xuất khẩu, có sức cạnh tranh ở khắp thế giới và cạnh tranh với hàng ngoại ở ngay trên "sân nhà". Đa số sản phẩm bày bán trong các siêu thị lớn hiện nay đếu là hàng Việt. Thói quen thích dùng hàng Việt chất lượng cao đang thấm sâu vào mỗi người tiêu dùng Việt Nam.

Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn còn băn khoăn, đó là: nhà sản xuất có ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh với hàng ngoại? Làm thế nào để chống hàng giả, hàng nhái, hàng lậu giá rẻ mạt mà chất lượng kém, không an toàn? Những câu hỏi này các nhà sản xuất, nhà quản lý phải tính đến.

Một điều đáng quan tâm nữa là các doanh nghiệp nước ngoài khi đến đầu tư ở Việt Nam, họ đều cho rằng thị trường Việt Nam có tiềm năng lớn về tiêu dùng. Trong khi đó, một số doanh nghiệp nước ta vất vả tìm đường xuất khẩu, bỏ ngỏ thị trường trong nước. Bây giờ cũng phải nhận thức lại. Sức mua của người tiêu dùng cũng không chỉ ở thành phố, đô thị, bởi đa phần dân số vẫn là ở nông thôn, vì vậy đã có nhiều đợt quảng bá đưa hàng hóa về nông thôn phục vụ nông dân rất hiệu quả.

Với sự thay đổi về nhận thức, về tâm lý, phương pháp tiếp thị và các giải pháp phối hợp, chúng ta tin tưởng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" sẽ đạt kết quả cao.

Trung Tiến

Tin xem nhiều