Những ngày Tết đang cận kề. Không khí mua sắm đang rộn ràng khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn, trong các siêu thị hiện đại tới các chợ truyền thống và các cửa hàng, cửa tiệm bán lẻ. Vào cao điểm, mọi người tấp nập đi sắm Tết cũng là "cơ hội" cho hàng giả, hàng dỏm và chất lượng kém được tung ra thị trường để "trà trộn" giữa khối lượng hàng hóa khổng lồ phục vụ Tết có chất lượng tốt. Rất khó để phân biệt đâu là hàng gian, hàng dỏm và kém chất lượng.
Những ngày Tết
đang cận kề. Không khí mua sắm đang rộn ràng khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn, trong các siêu thị hiện đại tới các chợ truyền thống và các cửa hàng, cửa tiệm bán lẻ. Vào cao điểm, mọi người tấp nập đi sắm Tết cũng là "cơ hội" cho hàng giả, hàng dỏm và chất lượng kém được tung ra thị trường để "trà trộn" giữa khối lượng hàng hóa khổng lồ phục vụ Tết có chất lượng tốt. Rất khó để phân biệt đâu là hàng gian, hàng dỏm và kém chất lượng. Nếu như người tiêu dùng thiếu sự tỉnh táo và cảnh giác rất dễ bị mắc lừa. Hàng giả, hàng dỏm thường xuất hiện trong ngày Tết là rượu chai, đặc biệt là rượu ngoại; nước ngọt và bia chai; bánh mứt, kẹo, thực phẩm chế biến ăn liền và đóng hộp... Mấy năm gần đây, nắm bắt được thị hiếu chưng bày Tết, nhiều người còn bày ra trò "sản xuất" ra những chậu hoa, cây kiểng dỏm. Đáng lo ngại là thói quen tiêu dùng thực phẩm tươi đã tạo "cơ hội" cho người giết mổ thịt lậu, không có kiểm dịch thú y dễ dàng được tiêu thụ.Hàng giả, hàng dỏm và chất lượng kém có thể nói là "thượng vàng, hạ cám" và có mặt ở mọi nơi, nhất là các khu vực nông thôn, nơi một bộ phận không nhỏ người dân còn chuộng hàng giá rẻ và chưa quan tâm
đến nguồn gốc xuất xứ. Hàng giả, hàng dỏm và kém chất lượng không chỉ gây tốn kém tiền bạc mà có khi làm tổn hại đến sức khỏe cho người tiêu dùng. Nhiều vụ ngộ độc về rượu dỏm, dẫn đến tử vong trong thời gian qua đã cảnh báo điều này. Do vậy, cần phải hết sức cảnh giác, không để cho những loại hàng hóa "trời ơi" này làm ảnh hưởng đến không khí vui xuân. Trước tiên, vẫn là thái độ cẩn trọng của mỗi người khi đi mua sắm hàng hóa Tết, như phải xem kỹ nhãn hiệu hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ và thời hạn sử dụng. Chỉ nên mua những loại hàng đã biết chắc nhà sản xuất và được bày bán tại những địa chỉ quen biết hoặc có uy tín. Không nên ham mua hàng giá rẻ và những loại hàng hóa bao bì in ấn không rõ ràng, nhập nhằng nơi sản xuất. Để người dân vui Tết yên lành, các đơn vị có trách nhiệm như quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế, thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm cần tập trung lực lượng kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời hàng gian, hàng giả và kém chất lượng trước khi đến tay người tiêu dùng.X.Phú


![[Loạt Video] NGHỊ QUYẾT SỐ 05-NQ/TU: TỪ NGHỊ QUYẾT ĐẾN HÀNH ĐỘNG - Đổi mới phương thức lãnh đạo trong thời số hóa - Kỳ cuối: Xây dựng Đảng thời số hóa - Thay tư duy, đổi tầm vóc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1791122331295_964200458188216973_g1544323820597726594_ef9e5feffd4ac36711db31e77d5d495f_20261004211845.jpg?width=400&height=-&type=resize)







