(ĐN)- Một nghiên cứu mới đây của bác sĩ chuyên khoa I Phạm Long Thắng, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho thấy, tỷ lệ người mắc các bệnh liên quan đến thai nghén, sinh đẻ và hậu sản; chấn thương và ngộ độc đang gia tăng.
(ĐN)- Một nghiên cứu mới đây của bác sĩ chuyên khoa I Phạm Long Thắng, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho thấy, tỷ lệ người mắc các bệnh liên quan đến thai nghén, sinh đẻ và
hậu sản; chấn thương và ngộ độc đang gia tăng. Kết quả nghiên cứu hồ sơ bệnh án của gần 179 ngàn bệnh nhân trong bốn năm (từ năm 2005 đến năm 2008) thì đã có đến gần 28% bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến thai nghén, sinh đẻ và hậu sản và gần 17% bệnh nhân bị các bệnh liên quan đến chấn thương, ngộ độc và một số hậu quả khác do nguyên nhân bên ngoài. 10 loại bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất trong bốn năm này là: tổn thương nội soi có hôn mê kéo dài; chảy máu dưới màng cứng; nhiễm trùng huyết; chảy máu trên màng cứng; nhồi máu cơ tim cấp; choáng chấn thương; xuất huyết trong não; tổn thương ổ não; bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và đột quỵ không xác định do xuất huyết hay nhồi máu.N.P
![[Video] Đường ven sông Cái tăng tốc thi công, mục tiêu hoàn thành trong năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/bia_20261014083121.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)




