Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim thăm và làm việc tại Đồng Nai

10:10, 26/10/2009

(ĐN)- Ngày 26-10, Phó chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đã về Đồng Nai tìm hiểu tình hình thực hiện Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”.

(ĐN)- Ngày 26-10, Phó chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đã về Đồng Nai tìm hiểu tình hình thực hiện Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên, UV Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn.

Đồng chí Vũ Trọng Kim phát biểu tại buổi làm việc.
Theo Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chứ
c, đoàn thể thành viên, thời gian qua, nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm đối với công nhân, như: chính sách về tiền lương, bảo hiểm... nên đời sống vật chất cũng như tinh thần của người lao động được cải thiện, tạo điều kiện để họ gắn bó và cống hiến cho sự phát triển chung đối với địa phương. Tuy nhiên, gần đây do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về suy thoái kinh tế, chỉ trong một thời gian ngắn, Đồng Nai đã có hàng chục ngàn lao động mất việc làm, thu nhập bấp bênh. Người lao động tại các doanh nghiệp ở Đồng Nai, nhất là lao động nhập cư đang chịu sức ép lớn về thu nhập, nhà ở, mức sống, cơ hội phát triển... Chính vì vậy, việc thể chế hóa các chính sách dành cho người lao động, giúp người lao động có mức thu nhập ổn định, đảm bảo được cuộc sống và yên tâm công tác là yêu cầu đã và đang được đặt ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Trọng Kim đánh giá cao sự nỗ lực của hệ thống mặt trận các cấp tại Đồng Nai. Đồng chí cho rằng, để thực hiện Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương có hiệu quả, đòi hỏi mỗi địa phương, trong đó có vai trò quan trọng của hệ thống chính trị, cần tích cực vào cuộc, nhằm tạo những bước chuyển biến lớn có lợi cho giai cấp công nhân hơn nữa.

N.P

Tin xem nhiều