Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Không để dịch bệnh làm ảnh hưởng xấu đến ngành chăn nuôi của tỉnh

08:08, 27/08/2009

(ĐN)- Ngày 25-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch hại vật nuôi (PC DHVN) tỉnh đã tổ chức cuộc họp bất thường để triển khai Công điện khẩn của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT) về việc nhanh chóng dập tắt dịch heo tai xanh đang xảy ra ở 4 tỉnh: Đồng Nai, Đắk Lắk, Bạc Liêu và Bà Rịa - Vũng Tàu.

(ĐN)- Ngày 25-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch hại vật nuôi (PC DHVN) tỉnh đã tổ chức cuộc họp bất thường để triển khai Công điện khẩn của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT) về việc nhanh chóng dập tắt dịch heo tai xanh đang xảy ra ở 4 tỉnh: Đồng Nai, Đắk Lắk, Bạc Liêu và Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Theo báo cáo của Chi cục thú y, đến nay Đồng Nai đã kiểm soát được tình hình dịch heo tai xanh. Ngoài khu vực xã Thanh Sơn (huyện Định Quán), nơi đã công bố dịch vào ngày 21-8, Đồng Nai hiện vẫn chưa phát hiện thêm ổ dịch nào mới. Ông Phạm Minh Đạo, Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo đã xây dựng phương án phòng chống dịch nên chủ động được việc khống chế dịch bệnh khi bùng phát. Tuy nhiên, hiện nay cần tăng cường việc tuyên truyền ở các xã vùng sâu, vùng xa để người dân hiểu về dịch bệnh này một cách đầy đủ, nhằm phòng chống dịch mang lại hiệu quả cao. Các thành viên trong Ban chỉ đạo cũng cho rằng, để người dân tham gia tích cực hơn trong việc thực hiện 5 không (không giấu dịch; không mua heo bệnh, sản phẩm của heo bệnh; không bán chạy heo bệnh; không vận chuyển heo bệnh ra khỏi vùng dịch và không vứt bừa bãi xác heo chết ra môi trường) thì các chính sách hỗ trợ khi tiêu hủy heo cũng cần được quan tâm.

 

Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ  tịch UBND tỉnh Ao Văn Thinh, Trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh công tác phòng chống dịch cần phải thực hiện hết sức quyết liệt và dứt khoát ngay từ đầu, nếu không sẽ làm ảnh hưởng rất lớn cho ngành chăn nuôi của tỉnh.  Bên cạnh đó, trong thời gian này, Đội kiểm tra liên ngành cũng cần được tăng cường kiểm tra tại các chợ; vựa kinh doanh động vật, các sản phẩm từ động vật và nhất là các bến xe nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh ở heo.

Vân Nam

Tin xem nhiều