
(ĐN) - Sáng 28-5, tại Trung tâm Văn hóa xã Phước Tân, huyện Long Thành, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án Trần Anh Phúc, sinh ngày 11-11-1990 về các tội: hiếp dâm, giết người, cướp tài sản.
(ĐN) - Sáng 28-5, tại Trung tâm Văn hóa xã Phước Tân, huyện Long Thành, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án Trần Anh Phúc, sinh ngày 11-11-1990 về các tội: hiếp dâm, giết người, cướp tài sản. Trong đó, tòa đã tuyên xử Trần Anh Phúc tử hình đối với tội giết người, 5 năm tù đối với tội hiếp dâm, 3 năm tù đối với tội cướp tài sản, 1 năm tù đối với tội trộm cắp tài sản, tổng cộng hình phạt là tử hình và buộc phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 50 triệu đồng, bao gồm cả số tiền bồi thường thiệt hại về tinh thần và số tiền nuôi con chị Loan (mới 13 tháng) đến 18 tuổi.
Vào khoảng 12h ngày 2-2-2009, tại vườn tràm ở cầu Suối Quang, thuộc ấp Hương Phước, xã Phước Tân, huyện Long Thành, Trần Anh Phúc sau khi uống rượu xong mắc võng nằm ngủ. Đến 14h cùng ngày, Phúc thấy chị Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1984, ngụ tại tổ 3, ấp Hương Phước, xã Phước Tân đang chặt củi một mình, Phúc lại làm quen và mượn dao chị Loan chặt củi. Thấy Phúc chặt những cây to nên chị Loan nói với Phúc chặt cành thôi, Phúc cải lại, chị Loan nói: “Mày nhỏ mà ngang ngược”, Phúc tức giận về nhà lấy một con dao mã tấu tự chế dài khoảng 58cm ra với ý định sẽ giết chị Loan. Nhưng khi lấy dao ra, Phúc nảy sinh ý định hiếp dâm chị Loan xong sẽ giết, nên lợi dụng lúc chị Loan đang cúi xuống bó củi, Phúc lại ôm chị Loan vật xuống đất, chị Loan chống cự quyết liệt, Phúc dùng hai tay bóp cổ cho đến khi chị Loan tắt thở, rồi thực hiện hành vi đồi bại với chị Loan. Sau đó, Phúc kéo xác chị Loan xuống suối cách đó khoảng 20 mét, mổ bụng lấy phủ tạng của chị Loan vứt đi. Tiếp đó, Phúc tháo 2 chiếc nhẫn và một đôi bông tai bằng vàng của nạn nhân, rồi dùng dây một đầu cột vào cổ nạn nhân, một đầu cột vào gốc tre sâu 1 mét và gom quần của chị Loan đến ngay hiện trường gây án đốt cháy thành tro nhằm phi tang dấu vết.
Bản thân Phúc thường trú tại Cần Thơ, tạm trú tại huyện Long Thành, đã có 2 con. Phúc không nghề nghiệp và đã hai lần bị bắt đi cai nghiện tập trung. Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai còn làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Phúc trước đó vào năm 2007 tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Trong khi đang trốn lệnh truy nã của Cơ quan điều tra quận Cái Răng, TP Cần Thơ, Phúc tiếp tục gây tội ác tại xã Phước Tân, huyện Long Thành và bị cơ quan điều tra bắt giữ.
Nhã Bình



![[Video] Lớp học 4.0: Thỏa sức sáng tạo](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/213_20261013063124.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)





