
(ĐN)- Theo ông Trần Văn Mùi, giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu (BTTNVC), số liệu đo đạc mới đây nhất cho thấy, đã có hơn 7 ngàn hécta diện tích mặt nước hồ Trị An bị cây mai dương xâm lấn (chiếm khoảng hơn 4,5% so với tổng diện tích mặt nước hồ).
(ĐN)- Theo ông Trần Văn Mùi, giám đốc Khu bảo tồn thiê
n nhiên và di tích Vĩnh Cửu (BTTNVC), số liệu đo đạc mới đây nhất cho thấy, đã có hơn 7 ngàn hécta diện tích mặt nước hồ Trị An bị cây mai dương xâm lấn (chiếm khoảng hơn 4,5% so với tổng diện tích mặt nước hồ). Ngoài ra, tại một số hồ nhỏ trong khu bảo tồn cũng có khoảng 128 hécta mặt nước bị cây mai dương tấn công. Khu BTTNVC đang lập kế hoạch phối hợp với một số địa phương nhằm vận động người dân nhổ bỏ để hạn chế sự lây lan của loài cây này. Tuy nhiên, theo ông Mùi, để có thể tận diệt loài cây độc hại này, cần có một dự án khả thi với sự tham gia của các ngành hữu quan của tỉnh.Được biết, trong thân cây mai dương có chứa chất Mimosin - một loại a-xit amin có thể gây độc với nhiều loài động - thực vật. Vì
vậy, khi xác mai dương phân hủy vào nguồn nước, chất độc sẽ hủy diệt nhiều loài sinh vật sống chung quanh nó.T.N



![[Video] Công an Đồng Nai triệt phá đường dây tiêu thụ khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/32122_20261021220301.jpg?width=400&height=-&type=resize)






