
(ĐN)- Trong hai ngày: 3 và 4- 3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Trương Văn Vở, Phó trưởng đoàn dẫn đầu đã có các cuộc giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh.
(ĐN)-
Trong hai ngày: 3 và 4- 3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Trương Văn Vở, Phó trưởng đoàn dẫn đầu đã có các cuộc giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh.Tại buổi làm việc với UBND TP. Biên Hòa, huyện Trảng Bom và Ban quản lý các KCN, đoàn đã ghi nhận sự nỗ lực của những đơn vị này trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP. Bên cạnh việc cụ thể hóa các chính sách về VSATTP cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách cũng đ
ược các đơn vị đặc biệt chú trọng. Tuy nhiên, theo lãnh đạo TP. Biên Hòa, huyện Trảng Bom và Ban quản lý các KCN, công tác quản lý VSATTP hiện còn gặp nhiều khó khăn, mà nguyên nhân chủ yếu là do cơ chế phối hợp giữa những đơn vị có liên quan còn lỏng lẻo; nhân sự thực hiện công tác VSATTP còn thiếu và yếu về nghiệp vụ; khung xử phạt đối với các cơ sở vi phạm còn nhẹ...Tại các buổi giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã
dành nhiều thời gian đi thực tế tại một số cơ sở sản xuất, chế biến gia cầm, rau xanh và bếp ăn công nghiệp.N.P









