
(ĐN)- Ông Lê Văn Sáng ở ấp 2, xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc) chỉ với 2 sào thanh long 3 năm tuổi, mỗi năm đã cho thu nhập trên 100 triệu đồng.
(ĐN)- Ông Lê Văn Sáng ở ấp 2, xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc) chỉ với 2 sào thanh long 3 năm tuổi, mỗi năm đã cho thu nhập trên 100 triệu đồng.
Ông Sáng cho biết, trồng thanh long chỉ bỏ vốn đầu tư ban đầu cho việc đúc trụ và mua cây giống, sau đó là công chăm sóc và chờ thu hoạch. Cây thanh long có tuổi thọ hơn 20 năm, 1 hécta trồng được trên dưới 1 ngàn trụ. Giá hiện nay 4 - 5 ngàn đồng/kg, còn mùa nghịch được trên 10 ngàn đồng. Ông nói: "Cây thanh long cho trái từ đầu tháng tư âm lịch tới cuối tháng 8 âm lịch. Cứ mỗi một tháng cho ra 3 đợt trái. Sau đó bón phân, tưới nước để nó ra vụ nghịch bán vào rằm tháng chạp, tết và rằm tháng giêng bán được giá. Vừa rồi, tôi thu được hai chục triệu đồng, còn vụ thuận cũng được bảy, tám chục triệu đồng".
Sau thành công của ông Sáng, nhiều nông dân ở ấp 2, Xuân Hưng đã trồng thử cây thanh long trên vùng đất xám và phát triển xanh tốt. Ông Dư Văn Cát, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, địa phương đang khuyến khích phát triển loại cây trồng này. Ông nói: "Đất Xuân Hưng quá xấu. Gần đây, thời tiết hơi thất thường, nắng thì ít mưa lại nhiều, nên nhiều loại cây trồng dễ bị mất mùa. Cây thanh long khá phù hợp với vùng đất này. Chúng tôi đang động viên nông dân Xuân Hưng mở rộng diện tích cây thanh long và đăng ký vào câu lạc bộ năng suất cao để được hướng dẫn về kỹ thuật trồng và chăm sóc, đồng thời còn được tạo điều kiện vay vốn cho đầu tư sản xuất".
Ngọc Hoàng


![[Video] Bình Phước Runners - những bước chạy kết nối đam mê](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/buocchay_20261020095417.jpg?width=400&height=-&type=resize)










