Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xuân Lộc : Vụ thuốc lá đông xuân thắng lớn

09:02, 13/02/2009

(ĐN)- Theo bà con trồng thuốc lá ở huyện Xuân Lộc, vụ đông xuân này nhờ thời tiết thuận lợi nên năng suất tăng lên đáng kể; mặt khác, giá bán cũng tăng thêm khoảng 10 ngàn đồng/kg so với những vụ trước nên người trồng cây thuốc lá thắng lớn.

(ĐN)- Theo bà con trồng thuốc lá ở huyện Xuân Lộc, vụ đông xuân này nhờ thời tiết thuận lợi nên năng suất tăng lên đáng kể; mặt khác, giá bán cũng tăng thêm khoảng 10 ngàn đồng/kg so với những vụ trước nên người trồng cây thuốc lá thắng lớn. Đây là tín hiệu vui cho nông dân trong những ngày sau tết.

 

Ông Võ Văn Em đang chăm sóc cây thuốc lá.

Tại xã Lang Minh, nơi trồng gần 30 hécta cây thuốc lá vụ đông xuân 2008-2009, đang bước vào vụ thu hoạch. Ông Võ Văn Em ở  ấp Đông Minh cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi, 3 sào thuốc lá sợi vàng của gia đình ông đã cho năng suất gần 4 tạ/sào, tăng gần gấp đôi so với vụ trước.Trong đó, chủ yếu là thuốc lá loại 1 và loại 2 nên bán được giá.

 

Cũng theo ông, vụ này do diện tích trồng cây thuốc lá giảm mạnh ở nhiều địa phương, dẫn đến tình trạng thiếu nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy nên giá mua tăng cao hơn những năm trước. Cụ thể, giá thuốc lá sợi vàng do Công ty cổ phần Hà Việt (thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam) bao tiêu loại 1 là 31 ngàn đồng/kg, loại 2: 27 ngàn đồng, tăng bình quân 10 ngàn đồng/kg. Với 3 sào thuốc lá,  gia đình ông Em thu lời trên 20 triệu đồng. Ông Tằng A Há, một hộ nghèo của ấp Đông Minh rất vui, vì với 4 sào thuốc lá sợi vàng dự kiến sẽ lời trên 30 triệu đồng chỉ sau 3 tháng đầu tư chăm sóc. Nếu so với trồng lúa, bắp như những năm trước thì lợi nhuận thu được từ cây thuốc lá tăng cao hơn gấp 3 - 4 lần.

 

Ngoài xã Lang Minh, các xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa và Xuân Hiệp cũng có khá nhiều hộ nông dân "trúng" nhờ trồng cây thuốc lá với tổng diện tích khoảng 100 hécta.

Thanh Cường

 

Tin xem nhiều