(ĐN)- Trung tâm bảo vệ sức khỏe và môi trường (Sở Y tế) cho biết, hiện cơ sở hạ tầng của trung tâm đã xuống cấp trầm trọng, các khoa - phòng quá chật hẹp, thiếu phòng chuyên môn, phòng làm việc và chỉ kê được 10 - 15 giường điều trị nội trú...
(ĐN)- Trung tâm bảo vệ sức khỏe và môi trường (Sở Y tế) cho biết, hiện cơ sở hạ tầng của trung tâm đã
xuống cấp trầm trọng, các khoa - phòng quá chật hẹp, thiếu phòng chuyên môn, phòng làm việc và chỉ kê được 10 - 15 giường điều trị nội trú... Trong khi đó, do vẫn chưa có sự thống nhất chỉ đạo và phối hợp giữa ngành y tế và các ngành liên quan, nhất là Ban quản lý khu công nghiệp, nhiều nhà máy, xí nghiệp chưa thật sự coi trọng công tác an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp cho công nhân... nên trung tâm gặp khá nhiều khó khăn trong công tác điều trị và bảo vệ sức khỏe cho người lao động.Được biết, năm 2008, công tác khám, chữa bệnh ở trung tâm chỉ đạt 33% với 92.454 lượt người được khám sức khỏe định kỳ, 47.793 công nhân của 135 cơ sở được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và
290 cơ sở tiến hành khảo sát môi trường và tập huấn về an toàn - vệ sinh lao động. Dự kiến, trong năm 2009, trung tâm sẽ phấn đấu nâng tỷ lệ khám, chữa bệnh và phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động và quản lý 90% các xí nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất về sức khỏe lao động và phòng chống tai nạn thương tích.Phương Uyên









