
(ĐN)- Ông Nguyễn Văn Hiền, người nuôi gà có kinh nghiệm ở xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, cho biết, các gia đình có vườn rộng khoảng 1 sào trở lên nếu nuôi gà ta theo mô hình bán công nghiệp sẽ có lãi khá cao.
(ĐN)- Ông Nguyễn Văn Hiền, người nuôi gà có kinh nghiệm ở xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, cho biết, các gia đình có vườn rộng khoảng 1 sào trở lên nếu nuôi gà ta theo mô hình bán công nghiệp sẽ có lãi khá cao. Gà được chích ngừa, cho ăn đầy đủ và chăm sóc tốt tỷ lệ hao hụt sẽ rất thấp, chỉ khoảng 5%. Nuôi 100 con gà trong vòng 5 tháng sẽ cho thu nhập trên dưới 10 triệu đồng, lãi khoảng 7 triệu đồng.
Do gà ta không phải chăm sóc kỹ như các loại gà khác nên một người có thể nuôi được 300 đến 400 con. Chi phí nuôi gà ta khá thấp do nguồn giống tự sản xuất được, phần lớn vốn dành cho thức ăn là bắp. Theo ông Hiền, bắp hạt cho gà ăn nên nấu nhừ như vậy gà còn nhỏ cũng có thể ăn tốt mà không cần mua cám thực phẩm riêng cho gà con ăn.
K.G








