(ĐN)- Ông Trần Văn Quang, Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y Đồng Nai cho biết, toàn tỉnh hiện có trên 1,5 triệu con cút (tập trung ở các huyện Thống Nhất, Trảng Bom và Vĩnh Cửu) vẫn chưa có vắc-xin phòng bệnh cúm gia cầm, do đó nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao.
(ĐN)- Ông Trần Văn Quang, Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y Đồng Nai cho biết, toàn tỉnh hiện có trên 1,5 triệu con cút (tập trung ở các huyện Thống Nhất, Trảng Bom và Vĩnh Cửu) vẫn chưa có vắc-xin phòng bệnh cúm gia cầm, do đó nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao. Tỉnh đã nhiều lần có văn bản kiến nghị Cục Chăn nuôi có biện pháp quản lý, tiêm phòng cho đàn cút, nhưng đến thời điểm này, Cục vẫn chưa trả lời. Do vậy, đàn cút vẫn nằm ngoài sự quản lý phòng bệnh của các địa phương.
Để khống chế dịch bệnh có thể bùng phát từ đàn cút, Đồng Nai đã vận động bà con không nuôi mới hoặc mở rộng đàn. Riêng đàn cút đang nuôi thì cần áp dụng các biện pháp an toàn sinh học.
K.M









