
(ĐN) - Đó là nội dung buổi tọa đàm nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 do Báo Đồng Nai phối hợp với Sở y tế tổ chức vào ngày 24-2 tại khách sạn Đồng Nai.
Tại buổi tọa đàm, hầu hết lãnh đạo bệnh viện các tuyến đều thống nhất cho rằng, do tình hình dân số cơ học tăng nhanh, cơ sở vật chất còn hạn chế, đội ngũ thầy thuốc chưa đủ số lượng...đã dẫn đến tình trạng quá tải ở nhiều bệnh viện; công tác khám, chữa bệnh nhiều lúc, nhiều nơi chưa được tốt. Tuy nhiên, tình trạng này không phải diễn ra ở tất cả các bệnh viện và ở tất cả các tuyến, mà chủ yếu tập trung ở 3 bệnh viện tuyến tỉnh là: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai và Bệnh viện đa khoa Thống Nhất. Trong thời gian qua, nhiều bệnh viện tuyến huyện, tuyến khu vực mặc dù đã được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tăng cường đội ngũ y bác sĩ, nhưng do bệnh nhân vẫn còn tâm lý chưa tin tưởng vào chất lượng khám, chữa bệnh ở tuyến dưới, “thích” lên tuyến trên, khiến các bệnh viện tuyến tỉnh lâm vào tình trạng quá tải.
Giám đốc Sở Y tế Từ Thanh Chương cho biết, hiện nay ngành y tế đang phải đối mặt với cả 2 mô hình bệnh tật: bệnh tật của một đất nước nghèo và bệnh tật phát sinh của một quốc gia đang phát triển, do đó việc dự phòng và điều trị gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian qua, mặc dù lãnh đạo tỉnh đã rất quan tâm đến công tác đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ thầy thuốc làm việc…nhưng để công tác điều trị và dự phòng thật hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân, ngành đang tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế; tự đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, để nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho nhân dân.

Các đại biểu đang trao đổi tại buổi tọa đàm


![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Thị ủy Long Khánh, sức mạnh từ thế trận lòng dân](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/khu_uy_long_khanh.mp4.00_00_08_04.still001_20260422172816.jpg?width=400&height=-&type=resize)







