
(ĐN)- Ông Hồ Sáu ở ấp Nhơn Hòa, xã Tây Hòa (huyện Trảng Bom) là người có diện tích trồng mì lớn nhất tỉnh, khoảng 80 hécta.
(ĐN)- Ông Hồ Sáu ở ấp Nhơn Hòa, xã Tây Hòa (huyện Trảng Bom) là người có diện tích trồng mì lớn nhất tỉnh, khoảng 80 hécta. Để chọn lọc những giống mì có năng suất và độ bột cao đưa vào sản xuất đại trà, ông Sáu đã phối hợp với Viện Nghiên cứu khoa học nông nghiệp Việt Nam và Trường đại học nông lâm trồng thí điểm khoảng 40 giống mì. Theo ông, cây mì thích hợp với những vùng đất lạ, vì vậy muốn cây mì cho năng suất cao thì sau một vụ nông dân phải thay giống. Hiện có 2 loại mì cho năng suất cao, dễ trồng là KM 140 và KM 94. Với hai giống này, ông Sáu đã canh tác đạt năng suất từ 50 - 60 tấn/hécta/vụ, cao gấp gần 3 lần so với năng suất của toàn tỉnh. Ông cho biết, muốn cây mì đạt năng suất cao ngoài chọn giống tốt, người trồng phải chăm sóc, bón phân đúng liều lượng và đúng thời điểm.
H.G






![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)






