
(ĐN)- Mới đây, trong chuyến khảo sát động, thực vật ở vùng núi Chứa Chan (huyện Xuân Lộc), các thành viên của website Sinh vật rừng Việt Nam (www.vncreatures.net) đã phát hiện ra một quần thể Chà vá chân đen có tên khoa học là Pygathrix nigripes.
(ĐN)- Mới đây, trong chuyến khảo sát động, thực vật ở vù
ng núi Chứa Chan (huyện Xuân Lộc), các thành viên của website Sinh vật rừng Việt Nam (www.vncreatures.net) đã phát hiện ra một quần thể Chà vá chân đen có tên khoa học là Pygathrix nigripes. Đây là đợt khảo sát nhằm đánh giá đa dạng sinh học ở vùng núi này và chuẩn bị một dự án đầu tư khu du lịch sinh thái tại đây.Kết quả cuộc khảo sát cho thấy, quần thể Chà vá chân đ
en ở đây là khá lớn với số cá thể đếm được là 16 con, trong đó có 3 con non và một số Chà vá mẹ đang trong thời gian mang thai.Chà vá chân đen là loài động vật thuộc họ khỉ Cercopithecidae, bộ Linh trưởng Primates. Chúng sinh trưởng trong các cánh rừng già ở độ cao từ 300m trở lên so với mực nước biển. Loài này thường sống thành từng nhóm khoảng từ 3-20 cá thể, trú ngụ trên các đ
ỉnh núi hoặc sườn núi có độ dốc lớn. Chà vá chân đen sinh sản mỗi năm 1 lứa và mỗi lứa chỉ có 1 con. Mùa sinh sản của loài này không cố định nhưng chúng thường sinh con vào mùa xuân.Ở nước ta, trước đây, loà
i Chà vá chân đen sinh sống ở nhiều nơi, có những nơi số lượng khá phong phú. Trong những năm gần đây, do săn bắn quá mức, Chà vá chân đen đã trở nên rất hiếm hoi và mức độ đe dọa được xếp vào dạng nguy cấp, có thể bị đe dọa tuyệt chủng.Phùng Mỹ Trung










