Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đưa nhiệm vụ xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên lên bước tiến mới

08:11, 06/11/2008

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 16-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới, tổng kết thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức ngày 5-11 tại Hà Nội.

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 16-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới, tổng kết thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức ngày 5-11 tại Hà Nội.

Đồng chí Trương Tấn Sang yêu cầu các cấp, ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, trong đó quán triệt thường xuyên về 2 nhiệm vụ chiến lược là vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo an ninh quốc phòng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược; đồng thời quyết tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên lên bước tiến mới, trở thành lực lượng quan trọng trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo đánh giá của Đảng ủy Quân sự Trung ương, sau 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương đã đạt được những kết quả thiết thực, quan trọng.

Tại hội nghị, các địa phương đã tham gia đóng góp nhiều tham luận, ý kiến thiết thực xuất phát từ thực tiễn triển khai ở cơ sở; đề xuất các chủ trương, giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; đề xuất những cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Từ đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò chiến lược của 2 lực lượng này trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; thực sự là lực lượng đáng tin cậy, chỗ dựa của Đảng và nhân dân.

Theo TTXVN

 

Tin xem nhiều