Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vụ sản xuất 2008-2009: Nhà máy đường Biên Hòa - Trị An chỉ mới đáp ứng được gần 50% công suất

10:10, 13/10/2008

(ĐN)- Nhà máy đường Biên Hòa - Trị An vừa có buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với nông dân trồng mía ở hai huyện: Vĩnh Cửu và Trảng Bom về chính sách thu mua mía cho vụ sản xuất mía đường năm 2008-2009.

(ĐN)- Nhà máy đường Biên Hòa - Trị An vừa có buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với nông dân trồng mía ở hai huyện: Vĩnh Cửu và Trảng Bom về chính sách thu mua mía cho vụ sản xuất mía đường năm 2008-2009. Theo đó, vụ này nhà máy sẽ thu mua với giá 400 ngàn đồng/tấn mía cây tại ruộng. Ngoài ra, tùy vào mỗi khu vực, nhà máy sẽ hỗ trợ từ 70 - 90 ngàn đồng/tấn mía, đồng thời đối với những vùng mía có chữ đường (ccs) cao nhà máy sẽ thưởng 5 ngàn đồng/tấn mía từ 10-10,5 ccs và thưởng 10 ngàn đồng/tấn mía có trên 10,5 ccs.

Tại hội nghị, nông dân trồng mía còn băn khoăn với việc xác định chữ đường, cũng như đề nghị nhà máy hỗ trợ phương tiện vận chuyển, công đốn chặt, lịch thu mua... Lãnh đạo nhà máy cho biết, trừ khâu lấy mẫu mía, hiện tại nhà máy đã trang bị hệ thống xác định, đánh giá chữ đường tự động, đảm bảo khách quan và có độ chính xác cao. Các Trạm nông vụ sẽ cùng nông dân sắp xếp lịch đốn chặt cũng như tiếp nhận nguyên liệu tại nhà máy một cách hợp lý.

Được biết, với công suất thiết kế 1 ngàn tấn mía/ngày, vùng nguyên liệu mía ở hai huyện: Vĩnh Cửu, Trảng Bom hiện chỉ mới đáp ứng khoảng 50% nguyên liệu cho nhà máy.

Lê Minh

Tin xem nhiều