Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cuộc sống người dân trước tiên

08:06, 18/06/2008

Việc xây dựng khu trung tâm hành chính - văn hóa - thương mại của thành phố Biên Hòa tại phường Thống Nhất đáp ứng yêu cầu về sự phát triển của một thành phố năng động và vì lợi ích chung. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng sẽ có khoảng hơn 1.700 hộ dân phải di dời là một sự hy sinh không nhỏ cho lợi ích chung này...

Việc xây dựng khu trung tâm hành chính - văn hóa - thương mại của thành phố Biên Hòa tại phường Thống Nhất đáp ứng yêu cầu về sự phát triển của một thành phố năng động và vì lợi ích chung. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng sẽ có khoảng hơn 1.700 hộ dân phải di dời là một sự hy sinh không nhỏ cho lợi ích chung này. Do vậy, xét cả về lý lẫn tình không thể để người dân thực hiện tái định cư lại thêm một lần nữa bị thiệt thòi khi đến chỗ ở mới hoặc sẽ bị gạt ra bên lề sự phát triển của khu trung tâm thành phố. Hầu hết các nhà đầu tư đều có kiến nghị với tỉnh và thành phố cần phải tạo ra sự an dân trong đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Để làm được điều này phải quan tâm đúng mức đến việc giải quyết chỗ ở mới, nơi ở mới cho người dân sinh sống một cách đàng hoàng chẳng khác gì quy hoạch xây dựng một thị tứ mới. Người dân phải được hưởng thụ các tiện ích xã hội cao hơn chỗ ở cũ. Không chỉ thế, phải chú trọng đến việc làm cho một bộ phận người dân không có nghề nghiệp ổn định mà kế sinh nhai của họ vốn thường là buôn bán nhỏ.

Từ trước đến nay, thành phố Biên Hòa chưa có cuộc giải tỏa, di dời dân giải tỏa to lớn như lần này, hơn 1.700 hộ với khoảng trên 10.000 người. Chính vì vậy, không thể làm theo kiểu chắp vá, lắp ghép như trước đây. Cần phải có một tầm nhìn mới và cách làm mới nhằm không chỉ có chỗ ở theo cách nghĩ hẹp như trước đây mà phải tạo ra một khu đô thị mới cho người dân tái định cư với các tiện ích về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tốt và đồng bộ.

ĐN

Tin xem nhiều