Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai: Nối thành công bàn tay bị đứt lìa

02:10, 01/10/2007

(ĐN) - 48 giờ sau khi được phẫu thuật nối lại bàn tay bị đứt lìa, đến chiều 1-10, bàn tay trái của bệnh nhân Phan Anh Dũng (SN 1960, ở KP5, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa) đã hồng hào trở lại và có thể làm các động tác co duỗi các ngón tay. Theo ban giám đốc bệnh viện, đây là lần đầu tiên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai thực hiện thành công ca phẫu thuật nối lại bàn tay bị đứt lìa.

(ĐN) - 48 giờ sau khi được phẫu thuật nối lại bàn tay bị đứt lìa, đến chiều 1-10, bàn tay trái của bệnh nhân Phan Anh Dũng (SN 1960, ở KP5, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa) đã hồng hào trở lại và có thể làm các động tác co duỗi các ngón tay. Theo ban giám đốc bệnh viện, đây là lần đầu tiên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai thực hiện thành công ca phẫu thuật nối lại bàn tay bị đứt lìa.

Các bác sĩ cho biết, ngay sau khi bị chém làm đứt lìa bàn tay trái, gia đình đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu vào lúc 11 giờ 20 ngày 29-9 trong tình trạng mạch và huyết áp không đo được, bị choáng và mất máu nặng. Từ 12 giờ 10 đến 17 giờ 50 cùng ngày, các bác sĩ Lê Ngân (phó khoa chấn thương chỉnh hình), Phùng Mạnh Cường cùng các kỹ thuật viên gây mê, điều dưỡng, đã tiến hành phẫu thuật để nối lại bàn tay cho nạn nhân. Kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt lọc, cầm máu, kết hợp xương, bóc tách các mạch máu, bơm thuốc kháng đông để thông nối. Tiếp đó, kíp phẫu thuật nối 2 động mạch trụ, động mạch quay và nối 3 tĩnh mạch. Sau khi thông hệ thống động mạch, tĩnh mạch, kíp phẫu thuật tiến hành nối các thần kinh tay trái và nối các gân cơ...

Bác sĩ Lê Quang Trung, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện cho biết, đây là ca phẫu thuật đòi hỏi kỹ thuật, tay nghề cao và phải tiến hành kịp thời (trước 6 giờ kể từ khi bị đứt lìa), nếu không sẽ không cứu được bàn tay của nạn nhân. Hiện bệnh viện đang dùng thuốc kháng đông và tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Theo các bác sĩ, để trở lại bình thường, trong thời gian tới bệnh nhân này còn phải trải qua các cuộc phẫu thuật và phục hồi chức năng.

K.Tuấn

Tin xem nhiều