
(ĐN)- Được sự đồng ý của UBND tỉnh, Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu đã cho chặt bớt cây nguyên liệu giấy - vốn là giống ngoại lai, có ảnh hưởng không tốt đến chất lượng rừng và tiến hành trồng bổ sung thêm 10.000 hécta rừng cây gỗ lớn và bản địa có giá trị cao như sao, dầu, gõ mật và gõ đỏ... với mục tiêu làm giàu hóa rừng nghèo kiệt sau khai thác và chuyển hóa rừng nguyên liệu giấy sang loại rừng mang đặc trưng sinh thái rừng miền Đông Nam bộ.
(ĐN)- Được sự đồng ý của UBND tỉnh, Khu bảo tồn thiê
n nhiên và di tích Vĩnh Cửu đã cho chặt bớt cây nguyên liệu giấy - vốn là giống ngoại lai, có ảnh hưởng không tốt đến chất lượng rừng và tiến hành trồng bổ sung thêm 10.000 hécta rừng cây gỗ lớn và bản địa có giá trị cao như sao, dầu, gõ mật và gõ đỏ... với mục tiêu làm giàu hóa rừng nghèo kiệt sau khai thác và chuyển hóa rừng nguyên liệu giấy sang loại rừng mang đặc trưng sinh thái rừng miền Đông Nam bộ. Hiện đã có 664 hécta cây gỗ lớn được trồng dặm trong 4.085 hécta rừng của khu sinh thái. Ông Trần Văn Mùi, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu cho biết, để việc làm giàu và phát triển chất lượng rừng ở khu bảo tồn này đạt hiệu quả cao, cần phải chuyển khoảng 2.000 hộ dân đang sinh sống trong khu bảo tồn ra ngoài, đồng thời tiếp tục dọn sạch khoảng 3.000 hécta cây nguyên liệu giấy... Kinh phí đầu tư cho việc này lên đến 50 tỷ đồng.P.L


![[Video] Giải mã “Đồng Nai Innovation Hub”](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1791031322633_5414776581378972865_g5992650618945637326_3bda08af60229d66dd7771ae8ab08a3c_20261003194611.jpg?width=400&height=-&type=resize)








