(ĐN)- Đó là ý kiến chung của các thành viên Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh khi giám sát tiến độ và kết quả triển khai thực hiện luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT) vào ngày 11-9.
(ĐN)- Đó là ý kiến chung của các thành viên Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh khi giám sát tiến độ và kết quả triển khai thực hiện luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT) vào ngày 11-9. Tham dự đoàn giám sát có các ông: Trương Văn Vở, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Chí Thắng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh.
Từ năm 2006 đến nay, Sở NN-PTNT đã tiến hành 11 cuộc thanh tra và 746 cuộc kiểm tra các đơn vị, cá nhân trực thuộc Sở quản lý. Qua thanh, kiểm tra đã phát hiện tại một số lâm trường có 66,2 hécta đất lâm nghiệp đã được UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân; 178,7 hécta đất rừng đang bị lấn chiếm, tranh chấp. Bên cạnh đó, Sở cũng đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung giải quyết dứt điểm 274 hécta đất ở rừng phòng hộ Vĩnh An và 4,7 hécta ở rừng phòng hộ Tân Phú đang bị chiếm dụng hoặc chưa bàn giao về cho các đơn vị, địa phương có thẩm quyền quản lý. Lãnh đạo Sở NN-PTNT đề nghị, các đơn vị trực thuộc phải báo cáo và kiến nghị UBND cấp huyện thu hồi những giấy chứng nhận đã cấp; giải quyết dứt điểm những vụ tranh chấp, lấn chiếm; tiến hành kiểm điểm những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả. Cũng theo báo cáo của Sở NN-PTNT, từ năm 2004 đến nay, toàn tỉnh đã triển khai lập dự án, khởi công xây dựng 21 công trình thuỷ lợi. Trong đó, có một số dự án phải ngừng giữa chừng hoặc thay đổi quy mô công trình do khâu khảo sát, thẩm định, thiết kế chưa chặt chẽ, gây lãng phí tiền của nhà nước. Tuy nhiên, Sở NN-PTNT kết luận rằng, việc quản lý sử dụng đất rừng cơ bản đúng mục đích. Nhìn chung, dự án thủy lợi đều tuân thủ đúng quy định, quy trình đầu tư xây dựng và tiết kiệm được cho ngân sách hàng chục tỷ đồng; nhiều công trình từng buớc phát huy hiệu quả.
Không đồng tình với nhận định này, nhiều thành viên đoàn giám sát đã đưa ra những dẫn chứng cụ thể cho thấy tình trạng quản lý đất rừng ở nhiều nơi còn buông lỏng, chưa quy trách nhiệm rõ cho tổ chức, cá nhân được giao trách nhiệm quản lý nên đã để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm, khiếu kiện phức tạp. Việc giao đất rừng cho các đơn vị quản lý hiện nay chủ yếu trên giấy tờ chứ chưa xác định ranh giới, chưa cắm mốc cũng là nguyên nhân phát sinh thất thoát, khó quản lý đất rừng. Công tác phối hợp giữa Sở NN-PTNT với các ngành, địa phương liên quan chưa được chú trọng nên đất lâm nghiệp vẫn đang bị xâm hại nghiêm trọng. Đối với các công trình thủy lợi, vốn đầu tư rất lớn nhưng nhiều công trình chưa được phát huy hiệu quả; nhiều công trình xây xong bỏ phế rất lãng phí; chất lượng một số công trình khác "có vấn đề". Có ý kiến còn cho rằng, công tác thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực này chưa được chú trọng, do đó đề nghị sắp tới thanh tra chuyên ngành, thanh tra nhà nước phải tiến hành thanh tra toàn diện đối với Sở NN-PTNT trên hai lĩnh vực vừa nêu.
Phong Vũ

![🔴[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 10-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/hop-chi-bo_20260929090724.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Ảnh] 12 năm ‘khép kín’ cao tốc nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/anh_4_20260929193029_20260929200139.jpg?width=500&height=-&type=resize)






