(ĐN)- Đó là kết luận của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế về trường hợp tử vong bé sơ sinh bốn ngày tuổi con sản phụ Phạm Thị Kim Oanh (sinh năm 1986, cư ngụ tại KP 6, phường Tân Biên, TP. Biên Hòa) tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất ngày 27-6 vừa qua (báo Đồng Nai số 1330 ngày 30-6-2007).
(ĐN)- Đó là kết luận của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế về trường hợp tử vong bé sơ sinh bốn ngày tuổi con sản phụ Phạm Thị Kim Oanh (sinh năm 1986, cư ngụ tại KP 6, phường Tân Biên, TP. Biên Hòa) tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất ngày 27-6 vừa qua (báo Đồng Nai số 1330 ngày 30-6-2007). Nguyên nhân tử vong được xác định là do viêm phổi sơ sinh. Kết luận này được đưa ra dựa trên kết quả giải phẫu tử thi, gửi mẫu xét nghiệm vi thể tại Bệnh viện Đồng Nai và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Kết qủa vi thể của Bệnh viện Việt Đức là: có tế bào bong của biểu bì da trong lòng phế quản và phế nang (tế bào ối), các tạng khác xung huyết mạnh và có cấu trúc bình thường.
Được biết, lúc 22 giờ 15 phút ngày 24-6-2007, sản phụ Phạm Thị Kim Oanh sinh mổ bé nặng 2,9kg. Bé bú mẹ, bú bình bình thường. Lúc 9 giờ ngày 27-6, bác sĩ khám tình trạng của bé và tiêm vắc-xin ngừa lao BCG lô 0606A do Chương trình tiêm chủng mở rộng cung cấp (có 12 trẻ được tiêm cùng 1 lọ vắc-xin). Đến 18 giờ 50 phút cùng ngày, bệnh nhi có biểu hiện thở yếu, tím tái toàn thân, đã được hồi sức cấp cứu tích cực theo phác đồ nhưng bệnh nhi đã tử vong lúc 21 giờ cùng ngày. Bệnh nhi bị nghi ngờ tử vong do tiêm ngừa vắc-xin (trong khi đó, các bé tiêm cùng lọ vắc-xin không có biểu hiện gì bất thường).
Hội đồng chuyên môn Sở Y tế cũng đã yêu cầu Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất làm rõ trách nhiệm kíp trực; đề nghị phải có sự cẩn thận hơn đối với trường hợp trẻ sơ sinh sau sinh, sau tiêm ngừa nhằm sớm phát hiện các biểu hiện bất thường để xử lý cấp cứu kịp thời cho các bệnh nhi, tránh để xảy ra sai sót dẫn đến trường hợp tử vong.
N.P












