
(ĐN)- Lúc 7 giờ ngày 24-5, một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại km1678+900 (thuộc địa bàn ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) làm chết 5 học sinh và làm bị thương 25 người.
(ĐN)- Lúc 7 giờ ngày 24-5, một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại km1678+900 (thuộc địa bàn ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) làm chết 5 học sinh và làm bị thương 25 người. Trong đó, phụ xe Nguyễn Tuấn Duy (18 tuổi, ngụ phường 7, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) và 24 học sinh khác bị thương tích (có 8 học sinh bị thương tích nặng). 5 học sinh chết trong vụ tai nạn gồm: Tạ Minh Hưởng, Vũ Thành Quang, Phạm Anh Duy, Nguyễn Khánh Trường và Phùng Bá Vũ (đều là học sinh lớp 11B13 của Trường THPT Nguyễn Khuyến ở quận 10, TP.Hồ Chí Minh).
Được biết, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, đoàn học sinh lớp 11B13 Trường THPT Nguyễn Khuyến với sự hướng dẫn của thầy chủ nhiệm Nguyễn Quốc Hùng đã khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh đi Khu du lịch thác Giang Điền (huyện Trảng Bom). Khi còn cách khu du lịch khoảng 2km, chiếc xe bus chở đoàn học sinh mang biển số 53N-5846 do tài xế Lê Tấn Tài (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) điều khiển chạy băng qua đường ray tàu hỏa thì bị tàu Star 4 đụng vào phần đuôi xe. Tai nạn xảy ra khiến chiếc xe bus chở học sinh bị đụng văng xa gần 10m, hư hỏng nặng ở phần sau và làm 3 học sinh chết tại chỗ, 2 học sinh chết khi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Toàn bộ số nạn nhân tử vong đều là nam học sinh ngồi dãy ghế phía sau.
Lời khai của tài xế Lê Tấn Tài cho biết khi điều khiển xe băng qua đường ray do có đoạn đường đất ổ gà ghồ ghề nên tài xế chạy chậm, không quan sát thấy tàu hỏa chạy đến gần. Đến khi phụ xe phát hiện tàu hỏa chạy đến và la lên thì tài xế tăng tốc nhưng không tránh kịp.
Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế Lê Tấn Tài đã bị cơ quan điều tra tạm giữ. Số học sinh bị thương tích được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất (TP. Biên Hòa). Số nạn nhân bị thương nhẹ đều được chăm sóc và cho xuất viện. 8 học sinh bị thương nặng, theo yêu cầu của gia đình, đã được cho chuyển viện về TP.Hồ Chí Minh điều trị sau khi được chăm sóc cấp cứu bước đầu.
Trưa cùng ngày, lãnh đạo huyện Trảng Bom đã đến Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất thăm và hỗ trợ cho các nạn nhân (mỗi trường hợp tử vong được hỗ trợ 1 triệu đồng, trường hợp bị thương được hỗ trợ 500 ngàn đồng).
Danh sách 08 người bị thương nặng:
1. Phạm Anh Vũ - SN 1990
2. Trần Việt Tính - SN 1990
3. Đồng Tiến Đạt - SN 1990
4. Nguyễn Tấn Duy - SN 1989
5. Phan Thanh Hải - SN 1990
6. Tô Kim Hùng - SN 1990
7. Nguyễn Hoàng Đức - SN 1990
8. Huỳnh Nhật Hải - SN 1990
Danh sách 17 người bị thương nhẹ:
1. Nguyễn Thị Trang - SN 1990
2. Lê Xuân Viên - SN 1990
3. Nguyễn Thị Ngọc Yến - SN 1990
4. Nguyễn Thượng Hiền - SN 1990
5. Lại Thị Hoàng Hà - SN 1990
6. Vũ Thị Thùy - SN 1990
7. Hứa Nguyễn Xuân Vi - SN 1990
8. Trần Thanh Trúc - SN 1990
9. Nguyễn Quốc Hùng (thầy giáo - trưởng đoàn)
10. Trần Chí Hùng - SN 1990
11. Phạm Thị Thanh Thảo - SN 1990
12. Trương Thị Thanh Thảo - SN 1990
13. Đặng Thị Kim Quyên - SN 1990
14. Bùi Thị Mỹ Ngọc - SN 1990
15. Dương Hoàng Thúy Vi - SN 1990
16. Lê Thành Nhân - SN 1990
17. Đinh Thị Kiều Diễm - SN 1990
Chùm ảnh vụ tại nạn
Phạm Mai

















