(ĐN)- Sáng 23-5, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một đã có buổi làm việc với Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích (KBTTN) Vĩnh Cửu để kiểm tra tiến độ thực hiện dự án trùng tu Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (giai đoạn II).
(
ĐN)- Sáng 23-5, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một đã có buổi làm việc với Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích (KBTTN) Vĩnh Cửu để kiểm tra tiến độ thực hiện dự án trùng tu Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (giai đoạn II). KBTTN Vĩnh Cửu cho biết, dù các công trình văn hóa lịch sử Chiến khu Đ chưa xây dựng hoàn chỉnh nhưng thời gian qua, đã có nhiều đoàn khách đến tham quan. Chỉ riêng năm 2006, KBTTN Vĩnh Vửu đã đón 8.196 lượt du khách. Đối với dự án Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, đến nay 11 hạng mục công trình (gồm: khôi phục đường xe thồ; làm mộ bia cho đơn vị Sư đoàn 9, binh vận, Mặt trận; xây dựng tổ hợp mỹ thuật tái tạo những khu rừng bị chất độc hóa học; phục dựng cáp treo băng qua sông Mã Đà... và nhiều công trình phụ khác) đã được UBND tỉnh phê duyệt với kinh phí 3,2 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối tháng 8, dự án sẽ tiến hành thi công và kết thúc vào tháng 12- 2007...Phát biểu chỉ
đạo, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, phục hồi, bảo tồn di tích lịch sử Chiến khu Đ, phát huy có hiệu quả giá trị văn hóa của công trình phải gắn liền với công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Muốn vậy, KBTTN Vĩnh Cửu phải phối hợp với các địa phương trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục người dân chấp hành các chủ trương của Nhà nước trong việc bảo vệ và phát triển rừng. Bên cạnh đó, phải tiến hành trồng các loại cây bản địa gỗ lớn, cây có quả để rừng Chiến khu Đ sau này mang đặc trưng của hệ rừng sinh thái miền Đông Nam bộ.T.N









