Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hôm nay, hơn 1 triệu học sinh cả nước thi tốt nghiệp THPT

09:05, 30/05/2007

Sáng nay 30/5, hơn 914.000 học sinh cả nước dự thi tốt nghiệp THPT và khoảng 167.600 thí sinh thi tốt nghiệpbổ túc THPT. Thời gian thi sẽ kéo dài trong ba ngày 30, 31 và 1/6. Năm nay lần đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT được thực hiện nghiêm ngặt như thi tuyển sinh ĐH.

Sáng nay 30/5, hơn 914.000 học sinh cả nước dự thi tốt nghiệp THPT và khoảng 167.600 thí sinh thi tốt nghiệpbổ túc THPT. Thời gian thi sẽ kéo dài trong ba ngày 30, 31 và 1/6. Năm nay lần đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT được thực hiện nghiêm ngặt như thi tuyển sinh ĐH.

 

Theo thống kê của Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), kỳ thi năm nay, cả nước có hơn 2.600 hội đồng coi thi với khoảng hơn 46.200 phòng thi.

 

Sáng nay 30/5, các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên là môn Văn với thời gian 150 phút (không kể thời gian phát đề); buổi chiều thi môn Vật lý với thời gian 60 phút. Đề thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ra chung toàn quốc và được sao in tại các Sở rồi chuyển về các Hội đồng coi thi.

 

Lịch thi

 

Kỳ thi diễn ra trong ba ngày 30, 31/5 và 1/6 với 6 môn thi, trong đó các môn Vật lý, Hoá học, Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm. Nội dung đề thi chủ yếu là các phần kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa của học sinh. Ðề thi các môn thi trắc nghiệm được xây dựng theo thang điểm chuẩn là 100, bài thi trắc nghiệm được tính điểm lẻ đến 0,5 điểm.

 

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, sẽ có đề thi riêng cho học sinh học theo chương trình không phân ban và đề thi riêng cho chương trình THPT phân ban thí điểm. Ðối với chương trình không phân ban, đề thi không có phần tự chọn. Riêng với chương trình phân ban thí điểm, cả hai ban Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn thi chung một đề. Ðề thi gồm hai phần: phần chung cho tất cả học sinh chương trình phân ban thí điểm và phần riêng cho từng ban (phần tự chọn). Các thí sinh cần lưu ý khi làm bài, ngoài phần thi chung, học sinh học theo ban nào phải làm đúng phần đề thi dành riêng cho ban đó, nếu làm hết cả hai phần tự chọn sẽ bị coi là vi phạm quy chế, bài thi sẽ không được chấm và xử lý theo quy chế.

 

Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân vừa có quyết định tăng cường thanh tra tại hai “điểm nóng” trong mùa thi 2006 là tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tây. Theo đó, có thêm hai thanh tra viên tới trực tiếp giám sát tại Nghệ An và 5 thanh tra viên giám sát tại Hà Tây. Ngoài ra, trong thời gian thi từ ngày 30/5 đến ngày 1/6, lãnh đạo Bộ sẽ tham gia thanh tra đột xuất tại một số Hội đồng thi.


Toàn ngành giáo dục kiên quyết thực hiện nhiều biện pháp chống gian lận, tieu cực để bảo đảm cho một mùa thi thực sự nghiêm túc, công bằng, hiệu quả và chính xác. 
 

Thời gian bắt đầu làm bài cho buổi thi sáng là 7h30, buổi thi chiều là 14h30 (giờ phát đề thi buổi sáng là 7h25 và buổi chiều là 14h15).

 

Sáng nay 30/5, các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên là môn Văn với thời gian 150 phút (không kể thời gian phát đề); buổi chiều thi môn Vật lý với thời gian 60 phút.

 

Ngày 31/5, buổi sáng, các thí sinh thi môn Lịch sử với thời gian làm bài là 90 phút; buổi chiều thi môn Hoá học với thời gian làm bài là 60 phút.

 

Ngày 1/6, thí sinh thi tốt nghiệp THPT, buổi sáng thi môn Toán (150 phút), buổi chiều thi môn Ngoại ngữ (60 phút).

 

Riêng các thí sinh không học Ngoại ngữ thì được thay thế bằng môn Địa lý (thời gian 90 phút).

 

Còn các thí sinh thi tốt nghiệp bổ túc THPT thì buổi sáng thi môn Toán (150 phút) và buổi chiều thi môn Địa lý (90 phút).

 

Theo quy chế, buổi thi đầu tiên, thí sinh cần có mặt tại hội đồng coi thi trước giờ nhận đề 60 phút, các buổi thi sau TS có mặt trước 30 phút.. 

 

Quy định về niêm phong đề thi

 

Giám thị mở niêm phong túi đựng đề thi trước sự chứng kiến của thí sinh thay vì Chủ tịch Hội đồng coi thi mở như các năm trước.

 

Chủ tịch Hội đồng coi thi quyết định giờ phát túi đề thi còn nguyên niêm phong cho giám thị: đối với các môn tự luận, chậm nhất là 20 phút trước giờ bắt đầu làm bài; đối với các môn trắc nghiệm, chậm nhất là 45 phút trước giờ bắt đầu làm bài.

 

Mỗi phòng thi phải được trang bị một chiếc kéo dành cho giám thị cắt túi đề thi. Trước khi cắt túi đề thi và phát đề thi vào đúng thời điểm ghi trong lịch thi, giám thị phải cho toàn thể thí sinh (TS) chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đề thi và yêu cầu hai TS ký tên xác nhận.

 

Ngay sau khi phát đề cho TS, giám thị yêu cầu TS kiểm tra tình trạng đề thi: nếu thấy đề thi bị thiếu trang hoặc rách, nhòe, mờ phải lập tức báo cho giám thị để kịp thời xử lý. Chậm nhất 30 phút sau thời điểm tính giờ làm bài, nếu có đề thi thừa, hai giám thị lập biên bản bàn giao số đề thi thừa, niêm phong túi đựng đề thi thừa và giao cho thư ký Hội đồng coi thi ngay tại phòng thi.

 

Đối với các môn thi trắc nghiệm, Chủ tịch Hội đồng coi thi quyết định phương án sắp xếp chỗ ngồi của TS từng buổi thi như đối với thi các môn tự luận. Khi phát đề thi trắc nghiệm, giám thị giữ nguyên thứ tự các đề thi trong túi đề, lần lượt phát cho TS theo hàng ngang: hàng thứ nhất từ trái sang phải, hàng thứ hai từ phải sang trái... lặp lại cho đến TS cuối cùng. Đảm bảo cho hai TS ngồi cạnh nhau trên cùng một hàng ngang không có cùng một mã đề thi.

 

Trong các buổi thi, TS không được ra ngoài phòng thi, trừ trường hợp đặc biệt. Nếu phải cho TS ra ngoài thì giám thị trong phòng thi phải bàn giao cho giám thị bên ngoài phòng thi trực tiếp giám sát TS cho đến khi thí sinh trở lại phòng thi. Trong trường hợp TS bị đau ốm bất thường, giám thị trong phòng thi phải báo cho giám thị bên ngoài phòng thi để kịp thời báo cáo lãnh đạo Hội đồng coi thi giải quyết.

 

Trong khu vực thi, giám thị và người làm công tác bảo vệ, phục vụ, y tế không được mang theo và sử dụng phương tiện thu, phát thông tin cá nhân trong giờ làm bài của TS. Trước giờ thi, thu gom các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân và giữ tại phòng trực của Hội đồng coi thi.

 

Kể từ lúc tính giờ làm bài, TS có tài liệu ngoài quy định (kể cả trong người hay trong ngăn bàn) sẽ bị đình chỉ thi môn TS vi phạm và tất cả các môn còn lại dù sử dụng hay chưa sử dụng. Tất cả TS đã bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy chế thi cũng sẽ không được dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT lần 2 tổ chức vào tháng 8/2007.

 

Xử lý khi thí sinh đến thi muộn

 

Trường hợp TS đến muộn nhưng chưa đến thời điểm tính giờ làm bài thì giám thị lập biên bản và cho TS dự thi.

 

Tất cả trường hợp đến muộn hơn thời điểm đã bắt đầu tính giờ làm bài: 7h30 đối với môn thi buổi sáng và 14h30 đối với môn thi buổi chiều đều không được dự thi.

 

Như vậy, các buổi thi TS cần có mặt lúc 6g15 và buổi chiều lúc 13h15 để kịp giờ thi.

 

Xử lý thí sinh phạm quy

 

Những trường hợp TS trong phòng thi trao đổi bài, nhìn bài bạn, mất trật tự... bị nhắc nhở, khiển trách lần đầu.

 

Nếu cán bộ coi thi phải nhắc nhở nhiều lần những lỗi kể trên hoặc TS trao đổi giấy nháp, ngồi không đúng chỗ, đúng số báo danh... sẽ bị xử lý ở mức cảnh cáo.

 

TS sẽ bị xử lý ở mức đình chỉ thi tất cả các môn còn lại và hủy kết quả thi nếu bị phát hiện mang tài liệu vào phòng thi dù sử dụng hay chưa, nhận bài giải sẵn từ bên ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, bị phát hiện dùng bài thi hoặc giấy nháp của người khác, mang điện thoại vào phòng thi dù mở máy hay tắt máy...

 

Mức độ xử lý cao nhất: cấm thi 1-2 năm sẽ được áp dụng đối với những TS có hành vi hành hung giám thị, giám khảo, người phục vụ ở hội đồng coi thi, chấm thi, gây rối làm mất trật tự ở khu vực thi gây hậu quả nghiêm trọng.

 

Ngoài ra, ngay cả khi đã thi xong, trong quá trình chấm thi, nếu phát hiện các bài thi giống hệt nhau do chép bài của nhau hoặc bài giải từ bên ngoài chuyển vào vẫn bị xử lý hủy kết quả thi. Thậm chí có thể thu hồi cả bằng tốt nghiệp đã cấp. Những thí sinh bị cảnh cáo, đình chỉ thi ở kỳ thi lần 1 sẽ không được dự thi tốt nghiệp lần 2 (VnMedia)

Tin xem nhiều