
(ĐN)- Ngày 3-3, tại nhà lưu niệm Huỳnh Văn Nghệ (xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã diễn ra hội thảo khoa học "Huỳnh Văn Nghệ - Cuộc đời và sự nghiệp" do Tỉnh ủy, UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.
(ĐN)- Ngà
y 3-3, tại nhà lưu niệm Huỳnh Văn Nghệ (xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã diễn ra hội thảo khoa học "Huỳnh Văn Nghệ - Cuộc đời và sự nghiệp" do Tỉnh ủy, UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Dự hội thảo có đồng chí: Lê Hoàng Quân, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh; lãnh đạo hai tỉnh Đồng Nai, Bình Dương cùng nhiều giáo sư, nhà nghiên cứu lịch sử, quân sự, văn học; những đồng đội, người lính và gia đình của ông.Hội thảo thu hút trên 40 bài tham luận nghiên cứu sâu sắc, khoa học về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ, chiến sĩ
Huỳnh Văn Nghệ. Các tham luận trình bày tại hội thảo đã nêu bật những đóng góp quan trọng của ông Huỳnh Văn Nghệ trên các phương diện chính trị - quân sự - văn học nghệ thuật. Ông không chỉ là một nhà quân sự tài ba, một nhà thơ với những vần thơ nồng nàn lòng yêu nước, yêu quê hương mà còn là một con người đức độ, giàu lòng bao dung... Cuộc đời và sự nghiệp Huỳnh Văn Nghệ đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm và tình cảm đẹp trong lòng những đồng đội, người lính và nhân dân miền Đông Nam bộ nói riêng, Nam bộ nói chung trong đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, đặc biệt trong thời kỳ 9 năm kháng chiến chống Pháp gian khổ ở miền Đông, tạo nên truyền thống "miền Đông gian lao mà anh dũng".Các tham luận và ý kiến tại hội thảo cũng
đề nghị các cơ quan chức năng cần xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền về tấm gương cuộc đời và sự nghiệp của chiến sĩ, nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ; hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương cần lập hồ sơ và đề nghị Nhà nước xem xét truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho đồng chí Huỳnh Văn Nghệ.Phong Vũ










