Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Ý

09:01, 24/01/2007

Hôm nay (24-1), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rời Hà Nội đi thăm Ý. Theo lịch trình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Ý Romano Prodi sẽ có cuộc hội đàm vào ngày 25-1 tại Roma.

Hai nhân viên dán biểu ngữ của Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2007 tại Trung tâm hội nghị Davos (Thụy Sĩ) - Ảnh: Reuters

 Hôm nay (24-1), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rời Hà Nội đi thăm Ý. Theo lịch trình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Ý Romano Prodi sẽ có cuộc hội đàm vào ngày 25-1 tại Roma.

Bộ Ngoại giao VN cho biết chủ đề cuộc thảo luận xoay quanh việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.

Trong thời gian lưu lại Roma, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tiếp kiến Giáo hoàng Benedict XVI để trao đổi về quan hệ giữa hai bên. Đây là cuộc gặp cấp cao nhất giữa Chính phủ VN và chính quyền tòa thánh từ trước tới nay.

Davos - thành phố cao nhất châu Âu - nổi tiếng không chỉ là nơi trượt tuyết lý tưởng cho các chuyến nghỉ đông mà còn bởi là nơi diễn ra hội nghị thường niên (vào tháng một hằng năm) của WEF có trụ sở tại Geneva. Các báo cáo kinh tế của WEF là một trong những công cụ tham khảo thiết yếu hàng đầu cho bất cứ doanh nghiệp nào.

Để được trở thành thành viên WEF, các công ty phải có số vốn tối thiểu 200 tỉ USD. Các doanh nghiệp muốn tham dự hội nghị ở Davos phải trả các khoản chi phí lên tới hàng chục ngàn đôla. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội có một không hai tiếp xúc với lãnh đạo các nền kinh tế. Ngược lại, các nhà lãnh đạo cũng có cơ hội “lôi kéo” các đại gia kinh tế đến đầu tư, kinh doanh tại đất nước mình.

Sau chuyến thăm Ý, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tới thành phố Davos của Thụy Sĩ để tham dự hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF). Như mọi năm, diễn đàn năm nay qui tụ khoảng 2.000 đại biểu tham dự, bao gồm lãnh đạo các nước, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và tổng giám đốc điều hành các tập đoàn đa quốc gia khổng lồ, các học giả.

Khác với nhiều năm chỉ cử cấp phó thủ tướng, năm nay đích thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu VN tham dự sự kiện quan trọng và có uy tín bậc nhất trên thế giới này.

Bên cạnh đó, VN tham dự hội nghị Davos chỉ 13 ngày sau khi chính thức trở thành thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Điều này khiến vị thế của VN tại hội nghị trở nên khác so với các lần trước. Từ Davos, đại sứ VN tại WTO Ngô Quang Xuân, người đang bận rộn chuẩn bị cho các hoạt động của Thủ tướng tại hội nghị, cho biết: “Việc VN vừa gia nhập WTO và tổ chức thành công hội nghị APEC đã tạo ra sự quan tâm trong giới các nhà kinh doanh. VN đang nắm giữ cơ hội trở thành một tâm điểm nổi bật”.

Một quan chức của Bộ Ngoại giao cho biết cho tới trước ngày khai mạc, đã có hàng chục lãnh đạo các tập đoàn tỏ ý định được tiếp xúc với đoàn VN bên lề diễn đàn. Thường một cuộc gặp bên lề thu hút khoảng 15 lãnh đạo các tập đoàn đã được coi là thành công. Song song với các cuộc gặp giới doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng dự kiến có các cuộc tiếp xúc song phương với một số nhà lãnh đạo.

Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập ASEAN, diễn đàn sẽ tổ chức một phiên toàn thể đặc biệt về ASEAN. Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy dự kiến hiện diện tại sự kiện này. Cùng với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Malaysia Abdullah Ahmad Badawi và Tổng thống Philippines Gloria Arroyo sẽ là những đại diện cho ASEAN.

Theo TTO

Tin xem nhiều