Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng trên gia súc và nạn buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã đang gia tăng trong những ngày giáp Tết Đinh Hợi, UBND tỉnh vừa quyết định thành lập mới và cho hoạt động lại các chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên địa bàn. Đây là các điểm đầu mối giao thông trực tiếp nối liền Đồng Nai với các tỉnh, thành phố.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng trên gia súc và nạn buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã đang gia tăng trong những ngày giáp Tết Đinh Hợi, UBND tỉnh vừa quyết định thành lập mới và cho hoạt động lại các chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên địa bàn. Đây là các điểm đầu mối giao thông trực tiếp nối liền Đồng Nai với các tỉnh, thành phố.
Theo đó, 4 chốt kiểm dịch tạm thời cũ được hoạt động trở lại gồm: Chốt kiểm dịch tại xa lộ Hà Nội đặt tại khu vực cầu Đồng Nai và chốt tại quốc lộ 1K đặt tại xã Hóa An thuộc TP.Biên Hòa. Đây là 2 chốt tiếp giáp với tỉnh Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh. 2 chốt tạm thời cũ được hoạt động lại là chốt trên quốc lộ 51 đặt tại xã Phước Thái (huyện Long Thành, tiếp giáp với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và chốt trên quốc lộ 20 đặt tại xã Phú Bình (thuộc huyện Tân Phú), tiếp giáp với tỉnh Lâm Đồng. Một chốt kiểm dịch tạm thời thành lập mới đặt trên tuyến tỉnh lộ 56 thuộc xã Xuân Mỹ (huyện Cẩm Mỹ, tiếp giáp với tỉnh Bình Thuận).
Thành phần các chốt kiểm dịch động vật tạm thời bao gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc các ngành: Công an, quản lý thị trường, thú y của tỉnh, có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông qua chốt; xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm về vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.
(Theo TTXVN)
![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Thị ủy Long Khánh, sức mạnh từ thế trận lòng dân](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/khu_uy_long_khanh.mp4.00_00_08_04.still001_20260422172816.jpg?width=400&height=-&type=resize)











