
(ĐN) - Sáng ngày 1-8, tại Vườn quốc gia Cát Tiên, Thảo cầm viên TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức thả 20 con khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi lợn về lại với rừng (ảnh). 20 con khỉ này được thả do số lượng khỉ phát triển quá nhanh so với chuồng trại hiện có của Thảo cầm viên.
(
ĐN) - Sáng ngày 1-8, tại Vườn quốc gia Cát Tiên, Thảo cầm viên TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức thả 20 con khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi lợn về lại với rừng (ảnh). 20 con khỉ này được thả do số lượng khỉ phát triển quá nhanh so với chuồng trại hiện có của Thảo cầm viên.Ông Phạm Hữu Khánh, Phó giám
đốc Vườn quốc gia Cát Tiên cho biết đây là 2 loài khỉ bản địa, được ưu tiên bảo tồn và cũng là loại nằm trong sách Đỏ Việt Nam. Hiện ở nước ta, số lượng loài khỉ này không nhiều (còn một số ít ở các tỉnh vùng Tây Bắc) do những năm gần đây loài này thường bị săn bắn để bán cho các trạm dược liệu và bán qua biên giới.Đ
.H.P(Đài TT Tân Phú)

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Thị ủy Long Khánh, sức mạnh từ thế trận lòng dân](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/khu_uy_long_khanh.mp4.00_00_08_04.still001_20260422172816.jpg?width=400&height=-&type=resize)










