(ĐN)- Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một đã có ý kiến chỉ đạo như vậy trong cuộc họp tiếp tục lấy ý kiến các ngành về dự thảo quy hoạch định hướng phát triển không gian đến năm 2020 cho vùng hành lang đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (đoạn đi qua địa bàn tỉnh) và xung quanh sân bay quốc tế Long Thành, diễn ra vào sáng ngày 25-8.
(
ĐN)- Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một đã có ý kiến chỉ đạo như vậy trong cuộc họp tiếp tục lấy ý kiến các ngành về dự thảo quy hoạch định hướng phát triển không gian đến năm 2020 cho vùng hành lang đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (đoạn đi qua địa bàn tỉnh) và xung quanh sân bay quốc tế Long Thành, diễn ra vào sáng ngày 25-8.Báo cáo của Sở Xây dựng cho biết còn khá nhiều cụm dân cư sống dọc tuyến
đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh -Long Thành - Dầu Giây và sân bay quốc tế Long Thành gắn liền với nông nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh trong quy hoạch định hướng không gian của vùng nhất thiết không được tái định cư cho dân cư nông thôn bằng các cụm đô thị tập trung. cũng lưu ý các nhà làm quy hoạch cần bố trí các khu công nghiệp trong vùng cho hợp lý, nếu xét thấy những yếu tố thật thuận lợi mới hình thành khu công nghiệp, vì trong vùng hiện đã có rất nhiều khu công nghiệp. Trong quy hoạch không gian xung quanh sân bay quốc tế Long Thành, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng dự thảo phải định hướng được rõ nét hơn việc phát triển các khu dịch vụ xung quanh sân bay nhằm khai thác được các lợi thế của một cảng hàng không quốc tế lớn của cả nước.Được
biết, dự án quy hoạch định hướng phát triển không gian dọc theo đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (đoạn đi qua địa bàn tỉnh) trải rộng trên quy mô khoảng 620km2; phạm vi điều chỉnh bao gồm 23 xã thuộc 4 huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Thống Nhất và Cẩm Mỹ; quy mô dân số hiện vào khoảng 320.000 người.Minh Chánh













