
(ĐN)- Thực hiện chương trình tiếp xúc sau kỳ họp, ngày 5-8, đại biểu HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một đã có các cuộc tiếp xúc với cử tri hai phường: Thống Nhất và Quyết Thắng (TP.Biên Hòa).
![]() |
| Cử tri phường Thống Nhất phản ánh nhiều vấn đề bức xúc tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh Võ Văn Một. |
(ĐN)- Thực hiện chương trình tiếp xúc sau kỳ họp, ngày 5-8, đại biểu HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một đã có các cuộc tiếp xúc với cử tri hai phường: Thống Nhất và Quyết Thắng (TP.Biên Hòa).
Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri cho rằng, thời gian gần đây đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh rất quan tâm ghi nhận và trả lời các ý kiến của cử tri một cách đầy đủ, có tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, bà con cũng phản ánh nhiều về thái độ thiếu tôn trọng dân của một số cán bộ ở ngành tài nguyên- môi trường thành phố; thắc mắc tình trạng cấp phát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quá chậm. Cử tri ở phường Thống Nhất thì phản ánh, một số hộ có nhà trong khu tái định cư ở khu phố 7 của phường chất lượng kém; tình trạng vệ sinh môi trường ở thành phố chưa giải quyết căn cơ đe dọa đến sức khỏe của người dân và cảnh quan đô thị. Một số cử tri cũng đề nghị, tỉnh và thành phố cần xem lại tính khả thi của việc xây dựng trung tâm hành chính với diện tích quá lớn sẽ gây xáo trộn nghiêm trọng vì phải di dân đến hàng ngàn hộ. Việc xây dựng các khu tái định cư, chung cư cho người có thu nhập thấp thì chậm triển khai...
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một và Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Phú Cường cho rằng, để giải quyết ô nhiễm môi trường, T.P Biên Hòa đã có lộ trình cho di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp ra khỏi nội thành từ nay đến năm 2010; ngưng việc chăn nuôi gia cầm và đang tiến hành di dời toàn bộ các cơ sở chăn nuôi gia súc tập trung ra khỏi địa bàn thành phố. Việc quy hoạch xây dựng khu trung tâm hành chính Biên Hòa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nên nhất định sẽ triển khai thực hiện, vấn đề còn lại là phải tiến hành sớm, nhưng cũng phải có lộ trình và thời gian. Đi liền với đó, tỉnh và thành phố sẽ quan tâm giải quyết đầy đủ các quy định về tái định cư, đền bù cho người dân bị giải tỏa một cách thỏa đáng. Đối với đất trong khu quy hoạch nói chung vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và bà con được phép sửa chữa nhà để ở. Riêng với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì TP.Biên Hòa đang tích cực triển khai các bước để đến cuối năm 2006 cơ bản cấp phát xong. Các vấn đề khác, lãnh đạo tỉnh và thành phố ghi nhận và hứa sẽ kiểm tra, khắc phục, trả lời cho cử tri sau.
Phong Vũ




![[Chùm ảnh] Những khoảnh khắc nghề báo](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/1a_20260620150145.jpg?width=500&height=-&type=resize)







