
(ĐN)- Đây là khẩu hiệu hành động của APEC 2006 và điều đó được thể hiện ngay trong ngày làm việc đầu tiên của đợt hội nghị trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức cấp cao APEC lần thứ II (SOM II) diễn ra sáng ngày 22-5 tại TP.Hồ Chí Minh.
(
ĐN)- Đây là khẩu hiệu hành động của APEC 2006 và điều đó được thể hiện ngay trong ngày làm việc đầu tiên của đợt hội nghị trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức cấp cao APEC lần thứ II (SOM II) diễn ra sáng ngày 22-5 tại TP.Hồ Chí Minh. Không lễ nghi trịnh trọng, không diễn văn khai mạc và chào mừng, nhưng hàng trăm đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC đã đến ngay Khách sạn Sheraton và KS Park Hyatt để tham dự các cuộc làm việc của các Nhóm công tác về Diễn đàn Sáng tạo trong Khoa học đời sống (LSIF), Nhóm chuyên gia về đầu tư (IEG), Nhóm công tác về nguồn nhân lực và Nhóm chuyên gia không chính thức về Đi lại của doanh nhân (IEGBM). Theo ông Nguyễn Thành Châu, Vụ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó trưởng Ban thư ký APEC 2006, đến nay đã có khoảng 1.000 đại biểu của 21 nền kinh tế thành viên APEC đã đăng ký tham dự các cuộc họp, trong đó có trên 800 đại biểu quốc tế.Từ ngày 22-5
đến 30-5-2006 sẽ có 26 cuộc họp chuyên đề và nhiều sự kiện bên lề để chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC (MRT) sẽ diễn ra vào ngày 1 đến 2-6-2006 cũng tại TP.Hồ Chí Minh và tiến tới chuẩn bị cho Hội nghị liên Bộ trưởng ngoại giao - Kinh tế (AMM) và Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC (AELM) vào tháng 11 tới tại Hà Nội.Tại Hội nghị SOM I
được tổ chức tại Hà Nội cuối tháng 2 và đầu tháng 3-2006, Hội nghị đã thống nhất thông qua 7 ưu tiên hoạt động do Việt Nam đề xuất cho năm APEC 2006 là: Thúc đẩy hợp tác APEC để tăng cường thương mại và đầu tư; nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy năng lực hội nhập thông qua phát triển nguồn nhân lực, hợp tác tin học và viễn thông, và quan hệ đối tác vì sự phát triển; tăng cường an ninh con người, thúc đẩy chống tham những và minh bạch; liên kết các nền kinh tế APEC thông qua trao đổi du lịch và văn hóa; cải cách APEC hướng tới một cộng đồng năng động và hiệu quả hơn. Do vậy các cuộc họp SOM II lần này sẽ tập trung thảo luận đưa ra những sáng kiến nhằm tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện những kế hoạch đã thông qua tại SOM I. Một số mục tiêu cụ thể là tiếp tục giảm 5% chi phí giao dịch vào năm 2010 trong 4 lĩnh vực truyền thống của Kế hoạch hành động thuận lợi hóa thương mại (TFAP) là thủ tục hải quan, tiêu chuẩn chất lượng, thương mại điện tử, đi lại của doanh nhân. Đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực khác như dịch vụ giao thông vận tải và tiếp vận hậu cần. SOM II cũng sẽ bàn việc xây dựng các điều khoản về các thỏa thuận thương mại tự do song phương và khu vực (RTAs/FTAs), trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò và sự tham dự của khu vực tư nhân vào việc xây dựng các điều khoản mẫu này. Theo Ban Thư ký APEC 2006 (Ủy ban quốc gia về APEC 2006) thì đây là lần đầu tiên SOM lắng nghe quan điểm của khu vực tư nhân về ảnh hưởng của các RTAs/FTAs đối với DN và thảo luận về việc giải quyết các khuyến nghị của DN về vấn đề này, sau 3 kỳ SOM trước đây.Nội dung chính mà SOM II và các cuộc họp liên quan sẽ tập trung là chuẩn bị cho Hội nghị MRT. Theo
đó sẽ xây dựng Tuyên bố riêng mạnh mẽ của MRT về Nghị trình phát triển Đoha (DDA) của WTO, thúc đẩy đàm phán DDA hoàn thành với kết quả tốt đẹp và đúng thời hạn vào cuối năm nay; Dự thảo kế hoạch hành động để triển khai lộ trình Bu-san về thực hiện mục tiêu Bô-go để trình lên MRT. Đây sẽ là một trong những nội dung chính thể hiện dấu ấn của VN trong năm APEC 2006.Mục tiêu của APEC là thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; phát triển và củng cố hệ thống thương mại đa phương; tăng cường sự phụ thuộc lẫn nhau và thịnh vượng của các nền kinh tế thành viên. APEC thừa nhận trình độ phát triển khác nhau của các nền kinh tế nên đặt ra mục tiêu tự do hóa thương mại và mở cửa; không muộn hơn năm 2010 đối với các nền kinh tế phát triển và không muộn hơn năm 2020 đối với các nền kinh tế đang phát triển. Cam kết này là tự nguyện dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau cùng với sự nỗ lực tối đa để thực hiện mục tiêu...SOM II
đã mở đầu với những vấn đề mà 21 nền kinh tế thành viên đều có sự quan tâm và chắc chắn cũng sẽ có những sáng kiến đề xuất mới nhằm thực hiện mục tiêu của APEC một cách sáng tạo và hiệu quả...Kim Loan

![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/tai-xuong_20260503193353.jpg?width=400&height=-&type=resize)









