(ĐN)- Để thực hiện có hiệu quả mạng lưới chống lao trên toàn tỉnh nói chung và TP. Biên Hòa nói riêng, trong năm 2006, Ban chỉ đạo Chương trình chống lao tỉnh đề ra mục tiêu: Tiếp tục nâng cao, mở rộng công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng chống bệnh lao trong nhân dân; đẩy mạnh công tác phát hiện nguồn lây mới trong cộng đồng; duy trì khám phát hiện chẩn đoán bệnh, theo dõi điều trị.
(
ĐN)- Để thực hiện có hiệu quả mạng lưới chống lao trên toàn tỉnh nói chung và TP. Biên Hòa nói riêng, trong năm 2006, Ban chỉ đạo Chương trình chống lao tỉnh đề ra mục tiêu: Tiếp tục nâng cao, mở rộng công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng chống bệnh lao trong nhân dân; đẩy mạnh công tác phát hiện nguồn lây mới trong cộng đồng; duy trì khám phát hiện chẩn đoán bệnh, theo dõi điều trị.Theo thống kê, trong
năm 2005 toàn tỉnh có 3102 người mắc bệnh lao. Trong đó, riêng TP. Biên Hòa có tới 836 ca, chiếm gần ¼ số người mắc bệnh lao trong toàn tỉnh. Nguyên nhân chính là do dân số cơ học ở đây tăng cao, các đối tượng hầu hết là công nhân và người ở các địa phương khác tạm trú nên họ thay đổi công việc và chỗ ở liên tục, có trường hợp mắc bệnh nhưng vẫn bỏ trị hoặc mang bệnh từ nơi khác đến. Đặc biệt là ý thức cũng như hiểu biết về bệnh lao của một bộ phận người dân còn hạn chế.Kim Chung


![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: 80 năm Chiến khu Đ - Kỳ 1: Tọa độ chiến lược của cách mạng miền Đông](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426231615.jpg?width=400&height=-&type=resize)






