
(ĐN)- Ngày 15- 3, tại hội trường lớn của Tỉnh ủy, Ban TVTU đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2001- 2005) thực hiện Chỉ thị 59-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa VIII) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn".
![]() |
|
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành trao bằng khen cho đại diện Hội Nông dân thị xã Long Khánh tại hội nghị. |
(
ĐN)- Ngày 15- 3, tại hội trường lớn của Tỉnh ủy, Ban TVTU đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2001- 2005) thực hiện Chỉ thị 59-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa VIII) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn". Đến dự có các đồng chí: Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Bùi Ngọc Thanh, UV Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Hoàng Minh, Phó chủ tịch Hội nông dân Việt Nam.Qua 5
năm triển khai thực hiện Chỉ thị 59-CT/TƯ của Bộ Chính trị, hoạt động của Hội nông dân và phong trào nông dân trong tỉnh tiếp tục được đổi mới và từng bước đi vào chiều sâu. Tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn; chất lượng hoạt động được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển và nguyện vọng của hội viên nông dân. Đặc biệt, các cấp hội đã tích cực tham gia phát triển sản xuất - kinh doanh thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Đến nay, toàn tỉnh có trên 70 ngàn hộ sản xuất, kinh doanh giỏi có thu nhập từ 60 triệu đến 100 triệu đồng/năm (cá biệt có nhiều hộ tổng thu nhập lên đến 1 tỷ đồng/năm). Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp, các doanh nghiệp và nhà khoa học đã thúc đẩy phong trào sản xuất kinh doanh giỏi ở nông thôn phát triển, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp. Đáng chú ý là qua phong trào sản xuất giỏi, tinh thần đoàn kết tương trợ được phát huy, hộ khá giúp hộ nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Nhiều hình thức sản xuất, kinh doanh như tổ hợp tác, câu lạc bộ, hợp tác xã... ra đời đã tăng cường quan hệ liên kết giữa nông dân với nhà khoa học và các doanh nghiệp. Đây là điều kiện quan trọng để nhiều hộ nông dân vươn lên, mở rộng quy mô sản xuất theo mô hình trang trại.Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần
Đình Thành đánh giá cao những kết quả mà các địa phương, các cấp hội nông dân đã đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 59 của Bộ Chính trị. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, nhất là việc một số cấp ủy chưa nhận thức đúng vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Hội nông dân trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; một số chương trình phối kết hợp giữa chính quyền, các ngành, các cấp với Hội nông dân chưa được chặt chẽ, kết quả chưa cao. Đồng chí yêu cầu các cấp Hội nông dân phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới; mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân vào tổ chức hội, đáp ứng yêu cầu sản xuất, cải thiện đời sống hội viên, nông dân. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu.Dịp này, UBND tỉnh
đã tặng bằng khen cho 21 tập thể thực hiện tốt Chỉ thị 59 của Bộ Chính trịN.Phượng




![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)





