(ĐN)-Ngày 5-12, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Thường trực ban chỉ đạo Phòng chống dịch hại vật nuôi của tỉnh tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình gia cầm chết xảy ra tại xã Bàu Cạn (huyện Long Thành) để có biện pháp hữu hiệu và xử lý kịp thời khi phát hiện dịch bệnh xảy ra.
(
ĐN)-Ngày 5-12, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Thường trực ban chỉ đạo Phòng chống dịch hại vật nuôi của tỉnh tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình gia cầm chết xảy ra tại xã Bàu Cạn (huyện Long Thành) để có biện pháp hữu hiệu và xử lý kịp thời khi phát hiện dịch bệnh xảy ra. Được biết, trước đó, ngày 25-11, theo phản ánh của dân về tình trạng chết gia cầm ở xã Bàu Cạn, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Long Thành tiến hành xác minh. Kết quả cho thấy, trên địa bàn xã Bàu Cạn hiện còn 1 trang trại chăn nuôi tổng cộng 30.000 con gà Tam Hòang (có 2 điểm) do bà Nguyễn Thị Sáu đứng tên. Theo nhận định, số gà ở 2 điểm nói trên đều đã đến thời hạn xuất chuồng nhưng do không tiêu thụ được và thiếu vốn đầu tư thực phẩm chăn nuôi (chủ trang trại chỉ cho ăn bắp xay và xác mì cầm chừng) nên sức đề kháng kém, gà bị đói nên cắn mổ lẫn nhau, dẫn đến số lượng gà bị chết từ 100-200 con/ngày. Huyện Long Thành đã chỉ đạo Trạm Thú y lấy huyết thanh để test tìm nguyên nhân. Riêng điểm chăn nuôi gia cầm của bà Sáu tại ấp 6 đã tiến hành test huyết thanh cho kết quả âm tính.H.V
![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)






