Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làm việc với tỉnh Đồng Nai, Bộ trưởng Cao Đức Phát:
Cần tổ chức chăn nuôi, giết mổ và buôn bán gia cầm theo hướng công nghiệp và tập trung

10:12, 09/12/2005

(ĐN)-Ngày 8-12, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT) do Bộ trưởng Cao Đức Phát, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm dẫn đầu đã về làm việc với tỉnh Đồng Nai xung quanh tình hình phát triển sản xuất nông-lâm nghiệp và công tác phòng chống dịch cúm gia cầm năm 2005.

Bộ trưởng Cao Đức Phát (phải) đang thăm hỏi tình hình chăn nuôi tại trang trại của chị Phạm Thị Tám

(ĐN)-Ngày 8-12, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT) do Bộ trưởng Cao Đức Phát, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm dẫn đầu đã về làm việc với tỉnh Đồng Nai xung quanh tình hình phát triển sản xuất nông-lâm nghiệp và công tác phòng chống dịch cúm gia cầm năm 2005. Ông Ao Văn Thinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch hại vật nuôi (PCDHVN) của tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn.

Sau khi đến thăm 2 trang trại chăn nuôi gia cầm có quy mô lớn ở 2 huyện: Trảng Bom và Thống Nhất, đoàn đã có buổi làm việc chính thức với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Sở NN-PTNT và các ngành liên quan tại Văn phòng UBND tỉnh. Báo cáo của ngành NN-PTNT tỉnh cho biết, trong năm 2005, tình hình sản xuất nông-lâm-thủy trên địa bàn vẫn tiếp tục phát triển, với giá trị sản xuất lên đến 5.972 tỷ đồng, tăng 5,49% so với năm trước. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 6,57% và tỷ trọng chăn nuôi chiếm 26,14%...Nhiều lọai cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh như: lúa, bắp, khoai mì, mía, rau các loại, cao su, cà phê, điều...vẫn tiếp tục duy trì, phát triển. Riêng chăn nuôi, mặc dù đầu năm xảy ra dịch cúm gia cầm, giá thức ăn tăng cao nhưng nhìn chung vẫn phát triển mạnh. Tổng đàn heo trong năm đã phát triển lên đến 1.162.000 con (tăng 20%,29%), đàn bò 87.000 con (tăng 21,03%). Các họat động khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y, thủy lợi đều từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng họat động, góp phần hỗ trợ sản xuất phát triển.

Về tình hình phòng, chống dịch cúm gia cầm, Sở NN-PTNT cho biết, do ảnh hưởng dịch cúm gia cầm, tổng đàn gia cầm của tỉnh đã giảm từ 13,5 triệu con (năm 2003) xuống còn 6,37 triệu con, trong đó có 4,1 triệu con gà, 2 triệu chim cút, 270.000 con vịt...Đặc biệt, từ tháng 4-2005 đến nay trên địa bàn Đồng Nai chưa có ổ dịch nào phát sinh mới. Tuy nhiên, từ cuối tháng 10-2005 trở đi, do dịch cúm gia cầm xảy ra ở một số tỉnh, thành trong cả nước, tình hình tiêu thụ gia cầm ở Đồng Nai đã bị đình trệ, giá cả giảm thấp, khiến nhiều hộ chăn nuôi, nhất là chăn nuôi công nghiệp, tập trung lớn bị thiệt hại nặng. Hiện nay, ở một số nơi, giá gà thịt đang có dấu hiệu phục hồi nhưng nhìn chung sức mua còn hạn chế.

Phát biểu với lãnh đạo tỉnh và ngành NN-PTNT Đồng Nai, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã hoan nghênh những nỗ lực của tỉnh trong chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, đối với Việt Nam, sắp tới dịch cúm gia cầm vẫn đang còn là một thách thức lớn và có nguy cơ cao. Vì, hàng năm, dịch phát triển mạnh nhất là vào các tháng 1, tháng 2 và nguồn lây bệnh ở nước ta vẫn còn, nhất là đối với các loài thủy cầm (vịt, ngan, ngỗng...), chim hoang dã di trú...Chính vì vậy, cần tiếp tục thực hiện quyết liệt để ngăn chặn dịch cúm xảy ra ở gia cầm để hạn chế nguy cơ đại dịch cúm xảy ra ở người. Trước mắt, cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để giúp người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm của đại dịch cúm gia cầm, tự giác tham gia cùng với nhà nước phòng, chống cho có hiệu quả. Trong đó, cần vận động nhân dân thực hiện 5 không: Không thả nuôi gia cầm chạy rông; không nuôi gia cầm chưa rõ nguồn gốc; không ăn gia cầm bệnh, chết, gia cầm không rõ nguồn gốc; không dấu dịch và không vứt xác gia cầm bừa bãi...Riêng Đồng Nai, Bộ trưởng đề nghị tiếp tục thực hiện tiêm vắc xin phòng dịch cúm cho gia cầm; vận động người dân không nuôi mới; đồng thời tổ chức cách ly, tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát thực phẩm, ngăn chặn việc vận chuyển, mua bán, giết mổ gia cầm chưa qua kiểm dịch để bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người. Về lâu dài, để giảm tốn kém cho cả nhà nước và người dân trong công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, Bộ trưởng đề nghị tỉnh cần tổ chức chăn nuôi, giết mổ và buôn bán gia cầm theo hướng công nghiệp và tập trung. Bởi, có làm được như vậy mới dễ hướng dẫn nông dân kỹ thuật chăn nuôi-phòng, chống dịch bệnh và nhà nước cũng dễ triển khai thực hiện các biện pháp an toàn trên diện rộng. Bộ trưởng cho biết, Bộ đã trình Chính phủ Đề án hỗ trợ giết mổ tập trung và khuyến khích tiêu thụ gia cầm sạch nhưng điều quan trọng nhất hiện nay vẫn là gầy dựng lại niềm tin ở người tiêu dùng. Muốn vậy, ngành thú y cần phải xác nhận một cách chuẩn xác thông qua nguồn gia cầm chăn nuôi sạch bệnh ở các trang trại công nghiệp, tập trung, có ứng dụng các biện pháp chăn nuôi theo hướng sạch và đã được tổ chức tiêm đầy đủ các vắc xin phòng dịch...

Hoàn Vũ

Tin xem nhiều