
(ĐN) – Sáng ngày 22-11, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã tổ chức hội nghị khoa học với chuyên đề “Tiếp cận mới trong chẩn đoán, điều trị và kiểm soát hen".
(ĐN) – Sáng ngày 22-11, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã
tổ chức hội nghị khoa học với chuyên đề “Tiếp cận mới trong chẩn đoán, điều trị và kiểm soát hen". Trình bày tại hội nghị, PGS.TS Lê Thị Tuyết Lan (Trường đại học y dược TP Hồ Chí Minh) nêu rõ: Hen là một bệnh mạn tính đường thở với các đợt khò khè, ho và khó thở lặp đi lặp lại. Đây là một trong các bệnh mạn tính phổ biến nhất trên thế giới, ước tính có khoảng 300 triệu người mắc bệnh. Các triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân hen là: các đợt khò khè tái phát; ho về đêm; thức giấc do ho và khó thở; ho và khò khè sau vận động; ho, khò khè hay nặng ngực khi tiếp xúc với dị nguyên và chất ô nhiễm trong không khí; bị cảm sau hơn 10 ngày mới hết; ho vào một mùa trong năm. Chương trình quản lý hen gồm có các phần: giáo dục bệnh nhân; đánh giá và theo dõi mức độ nặng; tránh tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ; thiết lập kế hoạch dùng thuốc cho việc quản lý lâu dài; thiết lập kế hoạch cá nhân cho việc quản lý các cơn cấp; chăm sóc y tế thường xuyên. Qua khảo sát của Trường đại học y dược TP Hồ Chí Minh, có đến 67% bệnh nhân tự mua thuốc điều trị bệnh hen và bệnh nhân thường tự ngưng dùng thuốc ngay sau khi hết triệu chứng hen. Điều quan trọng trong hoạt động quản lý hen đòi hỏi nhiều nỗ lực của cơ quan y tế và bản thân các bác sĩ trong việc chẩn đoán, điều trị, tư vấn nâng cao hiểu biết của bệnh nhân về bệnh hen.Kim Tuấn

![[Video] Chăm sóc y tế cho người cao tuổi tại nhà: Cách làm hay của Đồng Xoài](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1wupukrfpipfuhvc1hlegixqxgp4p8mw8smesobz0xqicgzk6wttlihim1hkp5arezk_20261018072514.jpg?width=400&height=-&type=resize)










