Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hoạt động của đoàn xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Nai tại Hoa Kỳ :
Tổ chức hội thảo tại Washington với sự tham dự của khoảng 40 nhà đầu tư Hoa Kỳ

10:09, 29/09/2005

(ĐN) - Sáng 27-9, tại Trường đại học George Town (thủ đô Washington, Hoa Kỳ), đoàn xúc tiến đầu tư của tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đình Thành làm trưởng đoàn đã tổ chức cuộc hội thảo thứ hai.

Quang cảnh buổi hội thảo

(ĐN) - Sáng 27-9, tại Trường đại học George Town (thủ đô Washington, Hoa Kỳ), đoàn xúc tiến đầu tư của tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đình Thành làm trưởng đoàn đã tổ chức cuộc hội thảo thứ hai.

Tham dự hội thảo có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Tâm Chiến, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Nguyễn Ngọc Phúc và khoảng 40 nhà đầu tư Hoa Kỳ tại thủ đô Washington và một số bang lân cận.Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn xúc tiến đầu tư của tỉnh Trần Đình Thành khẳng định những tiềm năng, thế mạnh của Đồng Nai, đồng thời gửi đến các doanh nghiệp Hoa Kỳ thông điệp: "Hãy đến với Đồng Nai - vùng đất an toàn, thân thiện, nơi các doanh nghiệp có thể sinh sống và làm giàu". Lời cam kết này càng được khẳng định mạnh mẽ bởi đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã và đang làm ăn tại Đồng Nai như: Cargill, OPIC, Ganon, ngân hàng Exim bank...

Hàng loạt những câu hỏi mà các nhà đầu tư nêu lên liên quan đến chính sách, thủ tục đầu tư tại Việt Nam, danh mục những ngành nghề được ưu đãi đầu tư, những dự án cụ thể mà Đồng Nai giới thiệu, địa bàn được khuyến khích đầu tư, tiền thuê đất và chính sách thuế, nguồn cung cấp và đảm  bảo tài chính, khả năng đáp ứng về nguồn nhân lực cho các dự án lớn... đã được các  thành viên trong đoàn  và chính các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã đầu tư tại Đồng Nai và tại Việt Nam trả lời cặn kẽ...

Tại hội thảo, rất nhiều lời hứa hẹn của các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ đến Đồng Nai trong thời gian sớm nhất để tìm kiếm những cơ hội làm ăn thông qua những dự án cụ thể mà đoàn giới thiệu, trong đó có các dự án: đầu tư kinh doanh hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông, điện nước, bưu chính - viễn thông, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và kinh doanh dịch vụ của dự án xây dựng sân bay quốc tế Long Thành, các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, xử lý chất thải ở TP. Biên Hòa và khu đô thị mới Nhơn Trạch.

* Trước đó, vào ngày 26-9, đoàn xúc tiến đầu tư của tỉnh đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tiếp và làm việc với đoàn, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Tâm Chiến đã thông báo với đoàn về tình hình chính trị, kinh tế của Hoa Kỳ cũng như mối bang giao kinh tế - thương mại giữa hai nước kể từ khi Việt Nam - Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ và ký Hiệp định thương mại vào năm 2001. Điểm đáng phấn khởi là quan hệ kinh tế - thương mại hai bên đã phát triển nhanh chóng. Nếu như năm 2001, kim ngạch thương mại hai  chiều chỉ đạt 1,4 tỷ USD thì năm 2004 đã tăng lên 6,4 tỷ USD. Sau chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, mối quan tâm của các doanh nghiệp, trong đó có những tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đối với Việt Nam ngày càng tăng lên.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn xúc tiến đầu tư của Đồng Nai Trần Đình Thành đã thông báo với Đại sứ kết quả cuộc hội thảo đầu tiên mà đoàn đã tổ chức tại thành phố New York. Nhờ tìm hiểu kỹ đối tác nên những thông tin mà đoàn chuẩn bị đã tập trung vào những vấn đề các nhà đầu tư tại New York quan tâm.

Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến đánh giá cao nỗ lực của Đồng Nai trong việc chủ động tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư đến Hoa Kỳ. Đây là địa phương đầu tiên của Việt Nam tổ chức một đoàn có quy mô và nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư cũng rất phong phú, chuyên nghiệp. Đại sứ cũng lưu ý với đoàn những vấn đề mà các doanh nghiệp Hoa Kỳ còn băn khoăn. Đó là cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của Việt Nam tuy được cải thiện, nhưng chưa phải đã thỏa mãn nhu cầu của các doanh nghiệp. Chính sách mở cửa thu hút đầu tư của Việt Nam được xem là cởi mở, thông thoáng, nhưng doanh nghiệp Hoa Kỳ vẫn còn e ngại về thủ tục hành chính và sự nhũng nhiễu của cán bộ, nhân viên các cơ quan công quyền... Do vậy, các địa phương cần quan tâm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư để Việt Nam cũng như Đồng Nai thực sự là điểm đến an toàn, tin cậy của các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Cũng trong ngày 26-9, đoàn đã đến thăm Nhà máy in tiền dollar Mỹ, Nhà trắng, Tòa nhà Quốc hội, nhà tưởng niệm các tổng thống Abraham Lincon, Washington và tham quan bức tường ghi tên 58.000 lính Mỹ tử trận tại Việt Nam, trong đó có 2 lính chết trận đầu tiên tại Việt Nam trong trận đánh ở Nhà Xanh (TP. Biên Hòa) là Dale Buis và Chater Ovnard.

Minh Thanh

 

 

Tin xem nhiều