
(ĐN) - Ngày 26-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nhơn Trạch lần thứ III, nhiệm kỳ 2005 - 2010, được tổ chức với sự có mặt của 160 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.184 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
![]() |
| Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Hồng Phương (người ngoài cùng, bên phải) trao đổi với các đại biểu dự đại hội. |
(ĐN) - Ngày 26-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nhơn Trạch lần thứ III, nhiệm kỳ 2005 - 2010, được tổ chức với sự có mặt của 160 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.184 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đến dự có các đồng chí: Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Võ Văn Một, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các vị lão thành cách mạng...
Từ một huyện thuần nông, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng bằng những nỗ lực của toàn Đảng bộ huyện, trong nhiệm kỳ vừa qua Nhơn Trạch đã tạo nên một diện mạo mới, với những nét nổi bật. Mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của huyện tăng 15,2%, vượt mục tiêu nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra. Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp; trong đó, công nghiệp tăng trưởng nhanh (bình quân 24,24%/năm). Tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tăng 5,58 lần so với thời kỳ 1995 - 2000. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Về giáo dục, toàn huyện đã hoàn thành phổ cập bậc trung học cho 50% số xã. Mạng lưới y tế được tăng cường và củng cố, 100% trạm y tế xã có bác sĩ phụ trách. Trong 5 năm, huyện đã giải quyết việc làm cho hơn 22.000 lao động vượt chỉ tiêu Đảng bộ đề ra... Các công tác khác như: an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội, quốc phòng ... được giữ vững. Đáng chú ý, là công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ huyện coi trọng. Trong 5 năm, Đảng bộ huyện đã phát triển mới 454 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
Tuy nhiên, Đại hội cũng nêu lên một số mặt tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua là: kinh tế phát triển chưa vững chắc, tăng trưởng dịch vụ còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng của một huyện công nghiệp. Việc quản lý quy hoạch đô thị chưa chặt chẽ, công tác đền bù, giải tỏa, tái định cư còn chậm, xây dựng kết cấu hạ tầng chưa tương xứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội...
Về phương hướng nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ huyện Nhơn Trạch tập trung vào mục tiêu chính là tập trung sức cho việc chuẩn bị các tiền đề vật chất để tạo điều kiện thuận lợi cho việc định hình, phát triển và hoàn thiện thành phố mới Nhơn Trạch, nhằm phấn đấu trở thành đô thị loại 2 sau năm 2010. Theo mục tiêu đó, Đảng bộ đề ra các chỉ tiêu cụ thể như: GDP tăng bình quân hàng năm 14,5% trở lên, trong đó công nghiệp, xây dựng tăng 14%, dịch vụ tăng 24%, nông, lâm nghiệp tăng 4%. Cơ cấu kinh tế đến năm 2010: công nghiệp - xây dựng (57%), dịch vụ - thương mại (31%), nông - lâm nghiệp (12%). Giải quyết việc làm cho 25.000 người, trong đó có 40% lao động được đào tạo và có trình độ khoa học, kỹ thuật cao. Đảng bộ huyện phấn đấu kết nạp 8-10% đảng viên mới/năm so với tổng số đảng viên.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Hồng Phương đã đánh giá cao những thành quả mà Đảng bộ huyện Nhơn Trạch đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời, đồng chí nhắc nhở trong 5 năm tới và các năm tiếp theo toàn Đảng bộ huyện cần tập trung vào các giải pháp nhằm phát triển tối đa lợi thế, nguồn lực của địa phương, để vươn lên xây dựng Nhơn Trạch thành thành phố công nghiệp và là đô thị loại 2...
Đại hội bầu 31 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2005-2010.
Lê Hương Thơm



![[Podcast 20-10] Được thở, được sống, được yêu thương](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/bbbmmm_20261020184858.jpg?width=400&height=-&type=resize)









