Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngành giao thông vận tải và công nghiệp Đồng Nai kỷ niệm 30 năm thành lập

10:08, 26/08/2005

(ĐN)- Tối ngày 26-8, tại hội trường lớn của Quảng trường tỉnh, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm, ngày Bác Hồ ký quyết định thành lập Bộ Giao thông công chính (28-8-1945 - 28-8-2005) và 30 năm thành lập ngành GTVT Đồng Nai.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 30 năm của ngành giao thông vận tải Đồng Nai. (Ảnh: Phan Dẫu)

(ĐN)- Tối ngày 26-8, tại hội trường lớn của Quảng trường tỉnh, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm, ngày Bác Hồ ký quyết định thành lập Bộ Giao thông công chính (28-8-1945  -  28-8-2005) và 30 năm thành lập ngành GTVT Đồng Nai. Các đồng chí: Lê Hồng Phương, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Chí Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quốc Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Ngày 28-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký quyết định thành lập Bộ Giao thông công chính và từ đó đến nay, ngày 28-8 đã trở thành ngày truyền thống của ngành GTVT. Riêng tại Đồng Nai, từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngành GTVT tỉnh cũng đã được thành lập trong điều kiện cơ sở vật chất còn hết sức nghèo nàn, cũ kỹ. Đến năm 1976, toàn ngành chỉ mới có 106 cán bộ - công nhân viên, trong đó có 8 kỹ sư, 12 cán bộ trung cấp; hệ thống giao thông toàn tỉnh có hơn 1.590km đường các loại. Hệ thống cầu cống xuống cấp nghiêm trọng, tải trọng thấp, rất khó khăn trong lưu thông. Phương tiện vận tải cùng các lĩnh vực cơ khí, vận tải, sản xuất chế biến vật liệu, vận tải thủy, đào tạo... hầu như chưa có gì. 30 năm vượt qua biết bao khó khăn, thiếu thốn, đến nay ngành GTVT Đồng Nai ngày càng phát triển ổn định. Toàn tỉnh đã có hơn 3.500 tuyến đường, với hơn 6.200km (gấp 4 lần năm 1976), trong đó có hơn 1.900km đường nhựa và bê - tông xi măng (gấp hơn 3 lần so với 1976). Nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa đã có đường nhựa đến tận thôn, ấp. Tải trọng cầu cống cũng tăng gấp hơn 2,5 lần so với 1976. Lực lượng vận tải cũng không ngừng tăng cả về số lượng, chất lượng, lẫn chủng loại và phương thức vận chuyển. Hệ thống cảng và dịch vụ bến bãi vận tải, cơ khí, công nghiệp, khai thác chế biến vật liệu, đào tạo... đều được chú trọng đầu tư.

Đội ngũ cán bộ của ngành cũng tăng lên đáng kể về chất lượng. Hiện nay, toàn ngành GTVT của tỉnh có 178 người có trình độ đại học và tương đương, 3 thạc sĩ, 152 người có trình độ trung cấp... Phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT hoạt động sôi nổi. Qua 30 năm xây dựng và phát triển, toàn ngành được tặng thưởng 1 Huân chương lao động hạng nhất; 2 Huân chương lao động hạng nhì và 3 Huân chương lao động hạng ba; 3 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng ba, nhiều tập thể được nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.

* Cùng ngày, Sở Công nghiệp đã tổ chức lễ kỷ niệm  30 năm thành lập ngành ( 28-8-1975 - 28-8-2005 ). Đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã lưu ý đến một số mặt hạn chế của công nghiệp Đồng Nai là tăng trưởng nhanh về qui mô nhưng chất lượng tăng trưởng chưa tương xứng; còn phát triển theo chiều rộng với các ngành sử dụng nhiều lao động, giá trị gia tăng thấp. Các doanh nghiệp trong nước còn nhiều hạn chế về vốn, trình độ quản lý, công nghệ và thiếu lao động kỹ thuật, có tay nghề cao. Ngành công nghiệp Đồng Nai cần phải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực để bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế .

Được biết, 30 năm qua ngành công nghiệp Đồng Nai đã có tốc độ tăng trưởng nhanh, bình quân từ 1976-2005 tăng khoảng 22%/năm. Đến năm 2005, qui mô sản xuất của ngành công nghiệp đã tăng gấp 320 lần so với năm 1976, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp với tỉ trọng GDP công nghiệp từ 13,4% (năm 1976) tăng lên 57% (năm 2005).

P.D - P.V

 

Tin xem nhiều