Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đoàn thanh tra Bộ Tài nguyên và môi trường tiếp tục làm việc với Đồng Nai về tình hình thực hiện Luật Đất đai trên địa bàn

10:08, 10/08/2005

(ĐN)- Trong ngày làm việc thứ ba của đoàn kiểm tra số 1 (Bộ Tài nguyên và môi trường) tại huyện Trảng Bom vào ngày 10-8, vấn đề được trưởng đoàn Nguyễn Khải nhắc nhở nhiều vẫn là việc đền bù, tái định cư, hỗ trợ và cưỡng chế giải tỏa.

Đoàn thanh tra của Bộ TN - MT nghe người dân trình bày ý kiến bức xúc về đất đai.

(ĐN)- Trong ngày làm việc thứ ba của đoàn kiểm tra số 1 (Bộ Tài nguyên và môi trường) tại huyện Trảng Bom vào ngày 10-8, vấn đề được trưởng đoàn Nguyễn Khải nhắc nhở nhiều vẫn là việc đền bù, tái định cư, hỗ trợ và cưỡng chế giải tỏa. Trước khi làm việc với UBND huyện vào buổi  sáng , ông Khải đã phải bố trí cán bộ tiếp và nhận  đơn của  hơn 100 người dân đến từ rất sớm.

Sau khi UBND huyện Trảng Bom báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Luật Đất đai trên địa bàn, ông Khải đã "chất vấn" UBND huyện vì sao công tác tái định cư  ở huyện đạt thấp. Trong đó, riêng 25 công trình đã có quyết định phương án đền bù, giải ngân, với 407 hộ bị thu hồi trên 281.000m2 đất, chỉ có 24 hộ được tái định cư; 7 công trình đã có quyết định phê duyệt nhưng chưa giải ngân, trong 215 hộ bị thu hồi 232.000m2 đất, có 52 hộ được cấp đất tái định cư... Theo Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Thành, đó là nhu cầu của người dân và mọi trường hợp được duyệt xét, căn cứ vào những quy định rất cụ thể, công khai. Về vấn đề  đền bù, bà Thành báo cáo là đã thực hiện đúng những quy định của tỉnh. Chẳng hạn, trong 186 hécta đất thu hồi của dân, huyện đã đền bù cho 171 hộ với số tiền trên 21 tỷ đồng. Trong 17 trường hợp khiếu nại, huyện đã giải quyết 11 hộ được đến khu tái định cư. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ thêm cho các đối tượng bị giải tỏa tiền di  dời (trong tỉnh 2 triệu đồng, ngoài tỉnh 3 triệu đồng); hỗ trợ tiền thuê phòng trọ 6 tháng đối với những trường hợp chưa được cấp đất tái định cư, hoặc tạo điều kiện học nghề cho những gia đình bị giải tỏa nhiều đất mà con đông. Nhận  định về tình hình thực hiện Luật Đất đai ở Trảng Bom, ông Khải nhấn mạnh: "Trảng Bom là địa phương khá "nổi" về những vụ tranh chấp, khiếu kiện đất đai kéo dài hoặc đông người. Nếu như mọi vấn đề liên quan đến đất đai trong thời gian qua được giải quyết như UBND huyện báo cáo thì chắn chắn sẽ hạn chế nhiều đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai. Song, tôi rất băn khoăn  là vì sao khi biết đoàn kiểm tra về, vẫn có hàng trăm người dân đến  xin được gặp đoàn để gửi đơn, yêu cầu  được giải quyết theo nguyện vọng? Điều này cho thấy giữa chính quyền địa phương và dân còn có một khoảng cách! Chủ tịch có dám khẳng định là công tác đền  bù, giải tỏa, tái định cư của địa phương làm trong thời gian qua là tốt chưa? Nếu thực hiện chưa tốt thì phải xem vướng ở chỗ  nào, bất hợp  lý ở đâu để có cách tháo gỡ, giúp dân ổn định cuộc sống". Ông Khải còn  nhắc nhở là có không ít trường hợp người dân ở Trảng Bom đi khiếu kiện khắp nơi vì giá đền  bù thấp so với giá thị trường, khâu giải quyết tái định cư chưa hợp lý. Nếu như, người dân đang sống ở chỗ này mà phải chuyển đi nơi khác, trong khi cuộc sống lại thấp hơn nơi ở cũ thì là bất hợp lý. Cái chính trong việc  thực thi Luật Đất đai  là để người dân hiểu và  chấp hành. Muốn được vậy, quyền lợi của dân phải được đảm bảo một cách cụ thể, rõ ràng nhất.

Buổi chiều, đoàn làm việc với thị trấn Trảng Bom, tập trung vào những vấn đề: Công tác tuyên truyền Luật Đất đai còn hạn chế; giá đền bù thấp; cấp  đất tái định cư chưa hợp lý ... Theo thống kê của đoàn kiểm tra, tại huyện  Trảng Bom,  đoàn đã nhận  191 đơn khiếu nại liên quan  đến đất đai. Trong đó có 59 đơn của người ngoài huyện.

* Trước đó, ngày 9-8, Đoàn thanh tra Bộ Tài nguyên và môi trường (TN-MT) cũng đã có buổi làm việc  với UBND TP. Biên Hòa.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND thành phố báo cáo  tình hình thực thi Luật Đất đai trên địa bàn, ông Nguyễn  Khải, Vụ trưởng Vụ Đất đai, Trưởng Đoàn thanh tra Bộ TN-MT cũng đã ghi nhận những nỗ lực của UBND thành phố trong việc quản lý đất đai, nhất là ở một đô thị đông dân và nhiều phức tạp như Biên Hòa. Đặc biệt, đoàn cũng đánh giá cao việc UBND đã mạnh dạn xử lý 5 cán bộ quản lý nhà đất có sai phạm. Tuy nhiên, Vụ trưởng cũng tỏ ra chưa hài lòng, vì báo cáo của UBND TP. Biên Hòa  chưa  đề cập  hết những  tồn đọng, hạn chế trong áp giá đền bù, di dời  giải tỏa, tổ chức tái định cư và xử lý những cán bộ làm công tác quản lý đất đai nhũng nhiễu, hành dân ... Bởi, theo ông, trong buổi chiều ngày làm  việc thứ nhất đã có gần 140 đơn thư khiếu tố và hàng trăm cuộc điện thoại của dân gửi đến đoàn thanh tra, trong đó có hơn 90 đơn thư tố giác, khiếu nại và khoảng 200 cuộc điện thoại tố cáo việc làm sai trái của nhiều cán bộ làm công tác quản lý đất đai ở TP. Biên Hòa. Nhiều dự án đã thu hồi đất của dân nhưng không hoặc chậm bố trí tái định cư, dẫn đến tình trạng dân sống bơ vơ khi bị cưỡng chế ra khỏi nhà. Ông Khải cũng cho rằng: UBND TP. Biên Hòa không nên chạy theo tiến độ khởi công dự án, công trình  mà bất chấp đời sống người dân. Tình trạng bồi thường với giá quá thấp so với thực tế; di dời dân đến chỗ ở mới không thuận lợi; chưa bố trí đất tái định cư nhưng đã tiến hành cưỡng chế để lấy mặt bằng thi công hoặc hỗ trợ mỗi tháng mấy trăm ngàn đồng để dân thuê nhà ở tạm thời  là những việc không mấy thuyết phục người dân khi bị giải tỏa. Ông đề nghị UBND TP. Biên Hòa cần tăng cường giám sát việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cơ sở, giám sát cán bộ quản lý nhà đất  nhằm hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, hành dân và có hình thức xử lý kiên quyết hơn  đối với những cán bộ thoái hóa, biến chất. Đoàn cũng yêu cầu UBND TP. Biên Hòa sớm thống kê và báo cáo bổ sung đầy đủ với đoàn tất cả các trường hợp nằm trong diện giải tỏa trắng; số hộ được bố trí chỗ ở tại khu tái định cư; mức bồi thường áp giá ra sao... để đoàn có cơ sở làm việc với dân. Cùng ngày, đoàn đã tổ chức tiếp dân tại Trung tâm bồi dưỡng chính  trị TP. Biên Hòa và làm việc với UBND phường Quang Vinh. Tại các buổi làm việc này, đoàn rất quan tâm đến vấn đề tái định cư của người dân và nhắc nhở địa phương luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các vấn đề liên quan đến việc giải tỏa, di dời, đặc biệt là việc  ổn định đời sống dân cư sau di dời.

Hôm nay 11-8, đoàn làm việc tại huyện Nhơn Trạch.

Tạ Nguyên - Phương Liễu 

 

Tin xem nhiều