(ĐN) - Sở Khoa học - công nghệ ( KH-CN) vừa tổ chức thông báo kết quả sơ bộ nguyên nhân gây ra cái chết cho 4 người do xuống giếng ở ấp Giá Tỵ, xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) đã đăng trên báo Đồng Nai (số 1012, ra ngày 2-6-2005) và tìm ra những biện pháp hạn chế tình trạng tương tự cho người dân khi xuống giếng.
(ĐN) - Sở Khoa học - công nghệ ( KH-CN) vừa tổ chức thông báo kết quả sơ bộ nguyên nhân gây ra cái chết cho 4 người do xuống giếng ở ấp Giá Tỵ, xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) đã đăng trên báo Đồng Nai (số 1012, ra ngày 2-6-2005) và tìm ra những biện pháp hạn chế tình trạng tương tự cho người dân khi xuống giếng.
Theo kết quả bước đầu, hàm lượng khí oxy trong lòng giếng rất thấp (chỉ có 2,3% so với lượng oxy thở bình thường phải là 21%), trong khi hàm lượng khí độc C02 và khí ngạt metan trong lòng giếng lại quá cao; mẫu nước có độ cứng vượt chỉ tiêu cho phép nhiều lần ... đã dẫn đến tình trạng thiếu dưỡng khí, đưa đến ngạt thở và ức chế thần kinh, gây tê liệt toàn thân và đột quỵ cho người xuống giếng.
Trước mắt, các nhà khoa học khuyến cáo người dân trước khi xuống giếng nên thận trọng và sử dụng các biện pháp đơn giản như: thả đèn dầu cháy, súc vật xuống trước, người xuống giếng phải được cột dây an toàn, chỉ xuống giếng sau 10 giờ sáng sau khi đã làm thông thoáng không khí trong lòng giếng. Tuyệt đối không xuống giếng khi trong khí và nước có mùi, vị.
P.L
![[Chuỗi video] Có Bác trong tim: Chuyện về 3 bức hoành phi mang tên Bác](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bachommm_20260515185305.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Thành phố Đồng Nai có điều kiện tự nhiên và nguồn tài nguyên phong phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thum_tai_nguyen_20260514201858.jpg?width=400&height=-&type=resize)









