Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Không có sự phân biệt giữa doanh nghiệp của các nước khi gia nhập WTO

07:06, 25/06/2005

(ĐN) - Đó là một trong những lưu ý mà ông Michael Smith, chuyên gia tư vấn về môi trường kinh doanh quốc tế , đến từ Hoa Kỳ, đã trao đổi tại cuộc gặp gỡ với nhà quản lý và các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn với chủ đề "Thương mại tự do và các vấn đề liên quan" vào chiều hôm qua, 24-6.

Quang cảnh buổi gặp gỡ.

(ĐN) - Đó là một trong những lưu ý mà ông Michael Smith, chuyên gia tư vấn về môi trường kinh doanh quốc tế , đến từ Hoa Kỳ, đã trao đổi tại cuộc gặp gỡ với nhà quản lý và các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn với chủ đề "Thương mại tự do và các vấn đề liên quan" vào chiều hôm qua, 24-6. Ông cho rằng, nền kinh tế thị trường và thương mại tự do sẽ tạo cơ hội và thách thức ngang nhau cho các DN không phân biệt quy mô  sản xuất - kinh doanh, không phân biệt thành phần xuất xứ ở nước phát triển hay kém phát triển. Các DN cần phải nỗ lực hơn nữa để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trong hội nhập kinh tế quốc tế, chuẩn bị cho việc Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Các DN cũng có vai trò thúc đẩy và giúp đỡ Chính phủ đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sớm gia nhập WTO. Ông dẫn chứng : Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ có hiệu lực từ năm 2001 đến nay nhưng Hoa Kỳ đã trở thành đối tác lớn nhất của Việt Nam , kim ngạch buôn bán giữa hai nước đã tăng nhanh. "Phát triển thương mại quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài là một sự liên kết giúp cho quốc gia phát triển", ông đã nhấn mạnh điều này và khuyến cáo nếu như Việt Nam sớm gia nhập WTO thì sẽ  tăng được những lợi ích  và được đối xử bình đẳng,  tránh được các vụ kiện tụng không cần thiết như vụ kiện cá basa, vụ  bán phá giá tôm...

Kim Loan

 

Tin xem nhiều