Bộ LĐ-TBXH cho biết, đến năm 2010, phần lớn cơ sở dạy nghề công lập sẽ được chuyển sang hoạt động theo cơ chế cung ứng dịch vụ.
Bộ LĐ-TBXH cho biết, đến năm 2010, phần lớn cơ sở dạy nghề công lập sẽ được chuyển sang hoạt động theo cơ chế cung ứng dịch vụ. Theo Đề án phát triển xã hội hóa dạy nghề đến năm 2010 của Bộ, cũng đến thời điểm trên, một số cơ sở công lập cũng sẽ được chuyển sang loại hình ngoài công lập; các cơ sở dạy nghề bán công chuyển sang loại hình dân lập hoặc tư thục, đồng thời thực hiện cổ phần hóa các cơ sở dạy nghề thuộc các doanh nghiệp Nhà nước. Với mục tiêu huy động các nguồn lực để phát triển dạy nghề, các tổ chức cá nhân sẽ được tạo điều kiện thuận lợi để thành lập các cơ sở dạy nghề ngoài công lập, còn Nhà nước chỉ tập trung đầu tư phát triển cơ sở dạy nghề trọng điểm và hỗ trợ phát triển các cơ sở dạy nghề vùng khó khăn. Học sinh học nghề là đối tượng chính sách, người nghèo, học giỏi không phân biệt học nghề ở trường công lập hay ngoài công lập sẽ được Nhà nước trợ cấp học phí và cấp học bổng.
Bộ LĐ-TBXH đề ra mục tiêu đến năm 2010 sẽ có 1,5 triệu học sinh được học nghề, trong đó 60% học sinh học nghề ở các cơ sở dạy nghề ngoài công lập. Cả nước hiện có 232 trường dạy nghề, tăng 75 trường so với năm 2000.
P.V
![[Chuỗi video] Có Bác trong tim: Chuyện về 3 bức hoành phi mang tên Bác](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bachommm_20260515185305.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Thành phố Đồng Nai có điều kiện tự nhiên và nguồn tài nguyên phong phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thum_tai_nguyen_20260514201858.jpg?width=400&height=-&type=resize)








