(ĐN)- Ngày 9-4-2005, huyện Xuân Lộc đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng huyện nhà (9-4-1975 - 9-4-2005).
![]() |
| Quang cảnh lễ mít tinh kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Xuân Lộc. |
(ĐN)- Ngày 9-4-2005, huyện Xuân Lộc đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng huyện nhà (9-4-1975 - 9-4-2005). Đến dự lễ có các đồng chí: Lê Hoàng Quân, UVTƯ Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Lê Hồng Phương, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai; các đồng chí trong Ban TVTU; đại diện các ngành, đoàn thể trong tỉnh và các huyện; các bà mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí lão thành cách mạng cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện Xuân Lộc.
Sau phần diễu hành của các lực lượng vũ trang, các ngành, đoàn thể trong huyện, đồng chí Nguyễn Thiệp - Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc đã ôn lại truyền thống đấu tranh của quân và dân huyện Xuân Lộc và 30 năm phát triển xây dựng kinh tế, xã hội. Chiến thắng Xuân Lộc đã mở ra một vùng giải phóng rộng lớn ở bắc thị xã Xuân Lộc, tạo thế vững chắc cho lực lượng chủ lực quân đoàn 4 tấn công thị xã Long Khánh. Thắng lợi đó thể hiện sức mạnh của chiến tranh nhân dân. Trong chiến thắng đó, Đảng bộ và quân dân huyện Xuân Lộc đã góp phần quan trọng, đó là phát huy tinh thần tự lực tự cường; kiên trì bám trụ, sử dụng bạo lực cách mạng bằng hai lực lượng vũ trang, chính trị, kết hợp giữa đấu tranh chính trị, vũ trang với tấn công binh vận, kết hợp lực lượng tại chỗ với lực lượng của trên (tỉnh, khu) mở vùng giải phóng, xây dựng bàn đạp và hành lang chiến lược chuẩn bị hậu cần cho các binh đoàn chủ lực hoàn thành nhiệm vụ. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Đảng bộ và nhân dân huyện Xuân Lộc đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, đánh bại những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước khắc khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Đến nay, nền kinh tế trên địa bàn huyện đã ổn định và phát triển toàn diện. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông - lâm nghiệp, công nghiệp - TTCN - xây dựng, thương mại - dịch vụ phát triển đúng hướng. Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng chủ lực đều tăng. Chăn nuôi có bước phát triển khá. Công nghiệp - TTCN phát triển theo hướng gắn với nông nghiệp. Cơ sở hạ tầng được quan tâm xây dựng, từng bước giải quyết các yêu cầu cấp thiết của sản xuất và đời sống. Lĩnh vực văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên; mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố; chế độ chính sách đối với thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc, hộ đói nghèo được quan tâm thực hiện...
Mạnh Thắng

![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)








