Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi tranh vòng loại Giải bóng đá sinh viên Việt Nam 2023

10:02, 18/02/2023

Chiều 18-2, vòng loại Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần 1 năm 2023 khu vực TP.HCM đã khai mạc trên sân Đại học Tôn Đức Thắng. Đây là khu vực đầu tiên tranh tài trong số 5 khu vực.

Chiều 18-2, vòng loại Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần 1 năm 2023 khu vực TP.HCM đã khai mạc trên sân Đại học Tôn Đức Thắng. Đây là khu vực đầu tiên tranh tài trong số 5 khu vực.

Tham dự vòng loại có 42 đội, con số khá ấn tượng với một giải đấu dành cho giới Sinh viên
Tham dự vòng loại có 42 đội, con số khá ấn tượng với một giải đấu dành cho giới Sinh viên

 

Có 20 đội bóng tham dự vòng loại khu vực phía nam, chia làm 5 nhóm. Các đội thi đấu từ ngày 18-2 đến 3-3 để chọn ra các đội vào vòng chung kết.   

Kết quả một số trận đấu diễn ra ngày 18-2. Ở bảng A, Đại học Giao thông Vân tải TP.HCM đã thua 0-2 trước Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM; Đại học Văn Hiến thắng Đại học Hoa Sen 5-0, đây cũng là tỷ số cách biệt nhất ở ngày khai mạc. Còn ở bảng B, Đại học Sư phạm TP.HCM cũng thể hiện sức mạnh qua chiến thắng 5-1 trước Học viện Hàng không Việt Nam; Đại học Mở TPHCM thắng Đại học Ngân hàng TPHCM 3-1.


Lễ khai mạc Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam – Cúp Café de Măng Đen lần I năm 2023 thật trang trọng. Ảnh: BTC
Lễ khai mạc Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam – Cúp Café de Măng Đen lần I năm 2023 thật trang trọng. Ảnh: BTC

 

Vòng loại có 42 đội tham dự, chia thành 5 khu vực, thi đấu từ ngày 18-2 đến 3-3, chọn ra 11 đội dự vòng chung kết cùng với đội chủ nhà Đại học Tôn Đức Thắng.

Tổng cộng có 65 trận đấu vòng loại diễn ra trên toàn quốc, gồm khu vực phía Bắc thi đấu từ ngày 20 đến 27-2 tại Hà Nội (sân trường Đại học Thủy lợi), khu vực miền Trung thi đấu từ ngày 22-2 đến 1-3 tại Đà Nẵng (sân trường Đại học TDTT Đà Nẵng). Khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên thi đấu từ 24 đến 28-2 tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (sân trường Đại học Tây Nguyên), khu vực Tây Nam Bộ thi đấu từ 26-2 đến 2-3 tại Sân vận động Cần Thơ, thành phố Cần Thơ, khu vực TP.HCM thi đấu từ 18-2 đến 3-3 tại sân trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM).

Pha tranh bóng quyết liệt ở trận  ĐH Sư phạm TP.HCM thắng Học viện Hàng không Việt Nam. Ảnh: BTC
Pha tranh bóng quyết liệt ở trận ĐH Sư phạm TP.HCM thắng Học viện Hàng không Việt Nam. Ảnh: BTC

 

Giải do báo Thanh Niên phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức, chính thức được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia thường niên của VFF và Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG). Tổng giải thưởng cho giải cũng lên đến hơn 700 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch nhận cúp, HCV và 300 triệu đồng tiền thưởng.

Anh Tâm

 

Tin xem nhiều